Theo đề xuất từ UBND TP. Hải Phòng, thời gian tới, Cảng hàng không (CHK) quốc tế Cát Bi cần được nâng cấp để đón 10 triệu lượt hành khách và hơn 100.000 tấn hàng hóa/năm.

cảng hàng không cát bi
Cảng hàng không Cát Bi. (Ảnh: baohaiphong.com.vn)

Sáng ngày 3/8, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ có buổi làm việc với UBND TP. Hải Phòng về xây dựng cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

Tại buổi làm việc, ông Lê Văn Thành – Bí thư Thành ủy thành phố cho hay từ khi CHK Cát Bi mới đi vào hoạt động vào năm 2016, CHK này vẫn chưa thực sự khai thác hết tiềm năng, lợi thế. Cụ thể là việc mở các đường bay mới từ Cát Bi đi các nơi còn chậm. Nhà ga hàng hóa yếu kém ảnh hưởng lớn đến quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa công nghệ cao. Việc quản lý, khai thác tại sân bay còn có bất cập… Do đó, việc nâng cấp xây mới nhà ga T2 và nhà ga hàng hóa rất cần thiết.

Ngoài ra, do hệ thống giao thông kết nối các tuyến đường ven biển Hải Phòng-Hạ Long-Vân Đồn đang triển khai nên lượng hành khách đi-đến Hải Phòng bằng đường hàng không sẽ tăng trưởng rất cao. Vì vậy, ông Thành cho rằng cần tính toán lại hướng đầu tư nâng cấp các nhà ga có thể đón 10 triệu lượt hành khách và hơn 100.000 tấn hàng hóa/năm.

Cũng tại buổi làm việc, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết hiện nay, với sự tăng trưởng từ 17-23%/năm, nhà ga T1 tại Cảng hàng không Cát Bi (có thể tiếp đón 2-3 triệu lượt hành khách/năm) bắt đầu có dấu hiệu quá tải, khi có tới 11 đường bay với tần suất 40-50 chuyến bay/ngày. Do đó, việc xây dựng thêm nhà ga T2 để tăng năng lực tiếp đón hành khách, vận chuyển hàng hóa, tạo sân đỗ và tiếp tục cải tạo đường lăn song song là yêu cầu cấp thiết.

ACV kiến nghị Bộ Giao thông sớm triển khai nâng cấp, cải tạo các hạng mục bao gồm: Dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 với công suất thiết kế 5 triệu hành khách/năm; đồng thời xây dựng ga hàng hóa 250.000 tấn, trong đó giai đoạn 1 xây dựng nhà ga đón nhận 100.000 tấn vào năm 2020.

Theo đó, Thứ trưởng Lê Đình Thọ giao ACV phối hợp với tư vấn nghiên cứu xây dựng nhà ga T2 có thể đón 10 triệu lượt khách ngay sau khi hoàn thành vào quý 4/2020. Cùng với nhà ga T1 đang sử dụng, năng lực của CHK quốc tế Cát Bi sẽ đón khoảng 13 triệu lượt khách vào năm 2020.

Bên cạnh đó, ACV cần nghiên cứu xây dựng ngay nhà ga hàng hóa (không chia giai đoạn) có thể đón hơn 100.000 tấn hàng hóa/ năm. Đồng thời bảo đảm đồng bộ các hệ thống kết nối giao thông-dịch vụ khi dự án nhà ga T2 hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng.

Thứ trưởng giao ACV yêu cầu CHK quốc tế Cát Bi thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành, phối hợp với các cơ quan kiểm soát tại Cát Bi để tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách và hàng hóa qua cảng.

Kim Long

Xem thêm: