Tình cờ phát hiện con gái 8 tuổi bị chảy máu ở vùng kín, người mẹ mới biết hai chị em lâu nay đã bị một người đàn ông lớn tuổi xâm hại nhiều lần trong thời gian dài. 

xam hai be gai
Hình ảnh diễn tả nỗi sợ hãi mơ hồ, cần được cứu giúp của bé gái bị xâm hại. (Ảnh minh họa: Mama Belle and the kids/Shutterstock)

Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) đang điều tra vụ việc một người đàn ông 67 tuổi bị tố cáo xâm hại trẻ em.

Theo truyền thông nhà nước, nạn nhân là hai bé gái 13 tuổi và 8 tuổi, sống với bố mẹ tại quận Lê Chân nhưng hay qua ở lại nhà bà nội tại ngõ 14 Cầu Đất, quận Ngô Quyền.

Trưa 30/4, người mẹ phát hiện bé 8 tuổi bị chảy máu ở bộ phận sinh dục, hỏi hai con thì được biết cả hai cháu đã bị ông tên N.V.B. (67 tuổi, ngụ ngõ 14 Cầu Đất) xâm hại nhiều lần trong thời gian dài tại nhà riêng.

Gia đình hai cháu trình báo sự việc tới Công an phường Cầu Đất. Trong ngày 30/4, ông B. được mời lên cơ quan công an để làm rõ vụ việc. Được biết, bước đầu tại cơ quan công an, ông B. đã thừa nhận hành vi của mình.

Theo một số người dân trong ngõ 14, ông B. đã bỏ vợ từ nhiều năm nay, sống khép kín, không có điều tiếng gì với hàng xóm. Nhiều lần họ thấy cháu 13 tuổi được ông B. cho tiền.

Sáng 1/5, Công an phường Cầu Đất cho biết đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an quận Ngô Quyền để điều tra theo thẩm quyền. Công an quận Ngô Quyền đã tiếp nhận vụ việc và đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ vụ việc xâm hại trẻ em này.

Nguyễn Sơn