Đêm muộn 6/3, Sở Y tế Hải Phòng phát thông báo khẩn tìm người khi một bệnh nhân tái dương tính với virus Vũ Hán (nCoV) từng đi chuyến bay lộ trình TP.HCM – Hải Phòng. Trong ngày, Hải Dương đã công bố phong tỏa một thôn 400 hộ dân sau một ca dương tính lần 1. 

COVID 19 haiphong 1
Khoa Xét nghiệm – Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng. (Ảnh minh họa: thanhphohaiphong.gov.vn)

Theo Sở Y tế Hải Phòng, bệnh nhân tái dương tính là bệnh nhân 2148. Người này đã đi từ TP.HCM ra Thái Bình, có mặt trên chuyến bay VN1188 từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) ra sân bay Cát Bi (Hải Phòng) vào 11h30 trưa ngày 6/3, ngồi ghế 15D.

Sở Y tế Hải Phòng đề nghị những ai đang cư trú tại Hải Phòng có mặt trên chuyến bay VN1188 nói trên cần liên hệ ngay với Trạm y tế nơi cư trú để khai báo y tế và được hướng dẫn các biện pháp phòng dịch phù hợp.

Hoặc liên hệ qua các số điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế để được hỗ trợ: 097878.9499, 090.2210.218, 091.249.8366.

Theo thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng, tính đến ngày 6/3, Hải Phòng bước sang ngày thứ 12 không có ca nhiễm mới trong cộng đồng. Trong chùm 3 ca bệnh (phát hiện vào các ngày 21-22/2), 2 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 4, người còn lại hiện vẫn dương tính.

Dự kiến ngày 7/3, ngành y tế Hải Phòng sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần 3 tại các khu dân cư phong tỏa thuộc thôn 4, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên và lô 112 khu Công nhân Dư Hàng, quận Lê Chân để có kết quả báo cáo chính quyền thành phố quyết định gỡ phong tỏa sau 24h ngày 8/3.

Trong khi đó, trong ngày 6/3, giới chức tỉnh Hải Dương thông báo phong tỏa thôn Mỹ Đức (xã Quảng Nghiệp, huyện Tứ Kỳ) với 400 hộ dân sau khi một nam nhân viên y tế đang nghi dương tính với nCoV. 14 F1 liên quan đã được đi cách ly tập trung.

Nam nhân viên y tế trên 34 tuổi, làm việc tại Trạm y tế xã Đại Hợp, ngụ ở thôn Mỹ Đức, xã Quảng Nghiệp.

Ngày 20/2, anh trực ở Trạm y tế xã, tiếp xúc với nhân viên cây xăng Kim Liên (huyện Kim Thành). Sau đó, nhân viên cây xăng được xác định mắc COVID-19. Ngày 25/2, nam nhân viên y tế được đưa đi cách ly tập trung; ngày 5/3, mẫu xét nghiệm của anh này cho kết quả dương tính với nCoV.

Trong khi tình hình dịch bệnh tại các tỉnh thành khác tạm yên, số người nhiễm bệnh tại Hải Dương vẫn liên tục tăng trong nhiều ngày qua. Gần nhất, 6 ca ghi nhận vào chiều 6/3 đã nâng tổng số ca nhiễm tại tỉnh này lên tới 707 ca trong vòng hơn một tháng (tính từ 27/1 tới nay).

Nguyễn Sơn

Xem thêm: