Một Phó Trưởng phòng thuộc Sở GTVT TP. Hải Phòng để lại thư tuyệt mệnh và chết trong tư thế treo cổ tại phòng làm việc.

hai phong pho phong thuoc so gtvt chet trong tu the treo co tai phong lam viec
Trụ sở Sở Giao thông vận tải Hải Phòng tối 2/3. (Ảnh: vov.vn)

Sáng ngày 3/3, Sở GTVT TP. Hải Phòng cho biết khoảng 22h ngày 2/3, ông C.V.T (SN 1975, Phó Trưởng Phòng Quản lý phương tiện và người lái) được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng làm việc.

Trên máy tính, ông T. để lại thư tuyệt mệnh và đề cập vấn đề sức khỏe cá nhân.

Sau khi phát hiện sự việc, Sở GTVT TP. Hải Phòng, Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) phối hợp với các đơn vị bảo vệ hiện trường và trưng cầu giám định pháp y để xác định nguyên nhân tử vong.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, công tác giám định pháp y được hoàn tất, Công an quận Hồng Bàng bàn giao thi thể ông T. cho gia đình.

Ông Hoàng Triệu Hùng (Phó Giám đốc Sở GTVT TP. Hải Phòng) cho biết ông T. là cán bộ trẻ có năng lực, hiền lành.

Theo lời ông Hùng, thời điểm trước khi mất, ông T. có biểu hiện bị trầm cảm nhưng không chia sẻ với đồng nghiệp trong cơ quan nên không ai hay biết nguyên nhân. Đêm qua khi biết tin, ông Hùng tỏ ra “rất ngỡ ngàng”.

Tuy nhiên, ông Hùng cho hay căn cứ vào nội dung bức thư để lại, công an sẽ điều tra nguyên nhân khiến ông T. tự tử.

Bảo Khánh