Sau gần 2 năm hoạt động, công trình đèn nghệ thuật trang trí ở trung tâm TP. Hải Phòng với tổng kinh phí đầu tư xây dựng hơn 24 tỷ đồng bị tháo bỏ.

den-trang-tri-tai-tp-hai-phong-bi-thao-bo
Những chiếc nón sắt – đèn trang trí nghệ thuật được tháo dỡ. (Ảnh: Giang Chinh/vnexpress.net)

Trong 2 ngày 16 và 17/11, Công ty điện chiếu sáng Hải Phòng đã tiến hành tháo bỏ toàn bộ hệ thống đèn led nghệ thuật trang trí trên tuyến đường Lê Hồng Phong.

Dự án trang trí đèn led nghệ thuật tại khu vực trung tâm là dự án phục vụ đón Tết Nguyên đán 2015, được UBND thành phố giao Sở VH-TT&DL Hải Phòng làm chủ đầu tư với tổng giá trị gần 24,5 tỷ đồng. Trong đó, riêng hệ thống đèn trang trí trên tuyến đường Lê Hồng Phong dài khoảng 2km chiếm 14,65 tỷ đồng.

Công trình được giao cho nhà thầu là Công ty TNHH Du lịch Sơn Lâm (Hà Nội) toàn quyền thiết kế, thi công, lắp đặt và mua sắm thiết bị.

Tuy nhiên, kể từ sau Tết Nguyên đán 2015, chỉ sau thời gian ngắn đưa vào sử dụng, hệ thống đèn trang trí nghệ thuật bắt đầu xuống cấp nghiêm trọng, hoạt động chập chờn.

Giữa tháng 5/2015, Công ty Sơn Lâm đã tiến hành sửa chữa công trình lần thứ nhất, tuy nhiên, chỉ được một thời gian ngắn, hệ thống công trình này lại xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ không an toàn về giao thông.

Đầu năm 2016, hệ thống đèn nghệ thuật lại tiếp tục được sửa chữa lần thứ 2 để phục vụ Tết Nguyên đán nhưng sau đó vẫn hoạt động chập chờn.

Được biết, Công ty TNHH Du lịch Sơn Lâm cũng là công ty thi công dự án nhạc nước 200 tỷ đồng trên hồ Tam Bạc (trung tâm TP. Hải Phòng). Khi thực hiện dự án, công ty được chủ đầu tư ứng trước 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, giống như hệ thống đèn led trang trí, dự án nhạc nước cũng được đánh giá là có chất lượng chưa tương xứng với số tiền đầu tư sau khi đưa vào sử dụng chỉ hơn 1 năm đã xuống cấp, trong khi còn chưa hoàn thiện.

Liên quan đến dự án này, 3 cá nhân là lãnh đạo TP. Hải Phòng gồm: ông Dương Anh Điền (nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng), ông Lê Khắc Nam (Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hải Phòng) chịu hình thức cảnh cáo; ông Đoàn Duy Linh (Giám đốc Sở VH-TT&DL TP. Hải Phòng) nhận hình thức kỷ luật khiển trách.

Hải Linh (T/h)

Xem thêm: