Sau 2 chùm ca viêm phổi Vũ Hán (COVID- 19) tại xã Lý Học và xã Cộng Hiền (cùng huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng), giới chức TP Hải Phòng tối 25/6 yêu cầu truy vết tất cả những người từ TP.HCM về Hải Phòng bằng đường bộ từ ngày 1/6 đến nay; yêu cầu người có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp không được tự mua thuốc mà phải liên hệ ngay với trạm y tế…

covid 19 vinh bao hai phong 1
Các nhân viên y tế được huy động đi lấy mẫu xét nghiệm tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, trong đêm 25/6. (Ảnh: Hải Phòng/Facebook)

Hai chùm ca COVID-19 tại xã Lý Học và Cộng Hiền, huyện Vĩnh Bảo liên quan đến xe chở khách BKS 15B.03684 thuộc Công ty Trung Đức chuyên tuyến Bắc-Nam.

Giới chức thành phố này cho rằng các ca bệnh đều không tuân thủ việc dừng hoạt động các  tuyến vận tải hành khách cố định từ Hải Phòng đi TP.HCM và ngược lại, nêu ra tại Công văn số 3477/UBND-VX ngày 30/5/2021.

Văn bản này yêu cầu từ 6h ngày 31/5, cách ly tập trung (21 ngày) đối với người đến/về Hải Phòng từ vùng phong tỏa theo Chỉ thị 16 tại TP.HCM; từ các khu vực còn lại của TP.HCM thì cách ly tại nhà (14 ngày). Tạm dừng hoạt động của các tuyến vận tải hành khách cố định từ Hải Phòng đi TP.HCM và ngược lại.

Giới chức TP ngày 24/6 cho rằng trái với yêu cầu trên, các ngày 17, 19, 21/6, “Chốt kiểm soát cầu Nghìn còn để xe khách của Công ty Trung Đức BKS 15B.03684 chở khách từ TP.HCM vào TP Hải Phòng làm xuất hiện ca dương tính tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng”.

Chiều tối 25/6, chính quyền TP Hải Phòng ra thông báo khẩn hạn chế nhiều hoạt động cộng đồng và tăng mức kiểm soát kể từ 18h ngày 25/6:

  • Dừng hoạt động tất các tuyến xe buýt, xe chở khách, xe hợp đồng, xe taxi từ Vĩnh Bảo ra thành phố và ngược lại.
  • Dừng các hoạt động du lịch tại các khu du lịch, khu sinh thái trên toàn thành phố.
  • Dừng hoạt động các lễ hội, sinh hoạt tôn giáo có tập trung từ 10 người trở lên tại tất cả các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.
  • Các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các điểm công cộng, vườn hoa, công viên không được tập trung quá 10 người.
  • Các cửa hàng kinh doanh ăn uống phải sắp xếp ngồi giãn cách 2m, có tấm chắn giữa các vị trí ngồi; không phục vụ quá 10 người trong cùng một phòng hoặc một khu vực riêng; khuyến khích bán hàng mang về nhà. Nếu cơ sở kinh doanh không đáp ứng các điều kiện thì không được hoạt động.
  • Dừng tổ chức các đám cưới, đám hỏi; đề nghị các đám hiếu hạn chế tối đa số lượng người tham gia.

Đáng lưu ý, chính quyền TP này yêu cầu người dân có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp không tự mua thuốc điều trị, mà phải liên hệ ngay với trạm y tế nơi đang lưu trú để được hướng dẫn khám, điều trị và làm xét nghiệm.

UBND các quận, huyện được yêu cầu khởi động trở lại các tổ COVID-19 cộng đồng tại các thôn, tổ dân phố, trên tinh thần tự nguyện, tiến hành việc rà soát “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, theo dõi, kiểm soát chặt chẽ mọi người ra, vào, nhất là người đi về từ vùng dịch, phát hiện các trường hợp không khai báo y tế…

Các chính quyền cấp cơ sở được yêu cầu truy vết tất cả những người từ TP.HCM về Hải Phòng bằng đường bộ từ ngày 1/6 đến nay, hoặc những người đi trên các chuyến xe xuất phát từ TP.HCM về Hải Phòng, yêu cầu khai báo ngay với cơ quan y tế địa phương.

Từ 0h ngày 26/6, toàn huyện Vĩnh Bảo áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16. Theo khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Phòng, người ra khỏi huyện Vĩnh Bảo tới các khu vực khác trong thành phố sẽ phải cách ly tập trung 21 ngày (tự trả chi phí); người đã rời huyện Vĩnh Bảo từ ngày 14/6 đến 25/6 tới các khu vực khác trong thành phố phải khai báo y tế tại nơi đang cư trú.

Chiếc xe khách BKS 15B.03684 (nhà xe Trung Đức) chạy tuyến Hải Phòng – TP.HCM lịch trình ngày 19-21/6 sau khi trở ra Bắc đang gây nên chuỗi lây nhiễm tại cả ba tỉnh Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh.

Theo thông tin ban đầu từ giới chức tỉnh Thái Bình, chiếc xe này vào ngày 19/6 chở 6 khách chạy từ bến xe Vĩnh Bảo (Hải Phòng), ngày 21/6 đến TP Thủ Đức (TP.HCM) trả khách, rồi quay ra ngay, chở 10 khách. Một tài xế và 2 phụ lái sau đó được phát hiện đã mắc COVID-19, ghi nhận tại Thái Bình. Quảng Ninh hiện ghi nhận 2 ca nhiễm (một ca là F2) ở TP Cẩm Phả.

Tại Hải Phòng, trong ngày 24/6, có 2 ca nhiễm được phát hiện là BN14119 (N.V.T., 48 tuổi, trú tại xã Cộng Hiền, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) là F1 (hành khách) của nhóm tài xế-phụ lái và BN14251 (nữ, 36 tuổi, trú tại xã Cộng Hiền, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) là F1 (vợ) của BN14119, tức F2 trong chuỗi lây nhiễm.

Trong bản tin 6h tối 25/6, Bộ Y tế công bố thêm 2 ca nhiễm là BN14452 (N.T.L) và BN14454 (N.T.D) tại xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, cùng liên quan đến chuyến xe BSK 15B-03684. Cùng trong tối, giới y tế TP Hải Phòng cho biết thêm 1 F1 của BN14452 dương tính COVID-19.

Chính quyền thành phố này công bố trong ngày và đêm 25/6, đã lấy mẫu xét nghiệm đối với toàn bộ người dân 3 xã: Cộng Hiền, Lý Học, Hòa Bình, tổng số gần 20.000 người. Các bệnh viện: Bệnh viện Việt Tiệp, Bệnh viện Kiến An, Bệnh viện đa khoa Quốc tế, Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng đang tiến hành xét nghiệm gộp mẫu.

Minh Sơn

Xem thêm:

Chuyến xe khách của nhà xe Trung Đức cũng gây nên chùm F0 của nữ bác sĩ tại Bình Thuận?