Trung tâm Hội nghị – Biểu diễn TP. Hải Phòng có 1.500 chỗ, quy mô 3 tầng và 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn khoảng gần 50.000 m2.

hai phong khoi cong trung tam hoi nghi bieu dien thanh pho
Trung tâm Hội nghị – Biểu diễn TP. Hải Phòng được lấy ý tưởng từ hình ảnh của giọt nước rơi xuống mặt nước, tạo ra các làn sóng lan tỏa. (Ảnh: haiphong.gov.vn)

Ngày 6/5, UBND TP. Hải Phòng tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Hội nghị – Biểu diễn thành phố và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị Bắc sông Cấm (huyện Thủy Nguyên).

Theo giới chức thành phố, Trung tâm Hội nghị – Biểu diễn sẽ là công trình đa năng, đủ điều kiện để tổ chức các sự kiện có quy mô lớn như các hội nghị, hội thảo lớn của quốc gia và quốc tế, biểu diễn nghệ thuật.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2020-2025.

Công trình có 1.500 chỗ, quy mô 3 tầng và 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn khoảng gần 50.000 m2. Công trình có 2 lối lên xuống tầng hầm, 4 thang thoát hiểm; hệ thống giao thông, sân đường nội bộ, bãi đỗ xe; sân vườn, cảnh quan, cây xanh, mặt nước; cấp điện ngoài nhà; cấp thoát nước ngoài nhà; điện chiếu sáng, hệ thống thông tin liên lạc.

Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 12,3 ha, thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, nhóm A; thời hạn sử dụng công trình chính theo thiết kế trên 100 năm.

Trước đó, năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt việc đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, trên diện tích 317 ha, với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, trong đó: Giải phóng mặt bằng 2.600 tỷ đồng, xây dựng Cầu Hoàng Văn Thụ hơn 2.000 tỷ đồng, xây dựng các hạ tầng khác gần 5.000 tỷ đồng.

Tháng 8/2021, HĐND TP. Hải Phòng đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trung tâm Chính trị – Hành chính thành phố với tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng và Dự án xây dựng Trung tâm Hội nghị – Biểu diễn thành phố với tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng.

Thành phố đã tổ chức thi tuyển quốc tế về phương án kiến trúc 2 công trình, bản thiết kế của Công ty nổi tiếng của Đức đã được thành phố lựa chọn. Công ty này cũng là đơn vị đã thiết kế tòa nhà Quốc Hội và Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình.

Công trình Trung tâm Chính trị – Hành chính thành phố được khởi công vào ngày 7/1/2023.

Trung tâm Hội nghị – Biểu diễn thành phố khởi công hôm nay (6/5), nằm tiếp giáp ở phía sau khu Trung tâm Chính trị – Hành chính, được lấy ý tưởng từ hình ảnh của giọt nước rơi xuống mặt nước, tạo ra các làn sóng lan tỏa.

Minh Long