Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 bị cách chức, còn hai phó giám đốc bị khiển trách và phê bình sau hai tháng kể từ khi phía công an công bố phát hiện đường dây ma túy, mở phòng bay lắc do bệnh nhân cầm đầu tại bệnh viện này.

vuong van tinh gd bv tam than trung uong 1
Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 – ông Vương Văn Tịnh liên tục né máy quay, đùn đẩy cho phó giám đốc trả lời phỏng vấn sau buổi họp hôm 1/4. (Ảnh cắt từ clip/VTC News)

Theo công bố của Bộ Y tế Việt Nam, các quyết định về thi hành kỷ luật đối với ông Vương Văn Tịnh, giám đốc Bệnh viện Tâm thần trung ương 1 và ông Nguyễn Tuấn Đại, phó giám đốc bệnh viện được bộ này ban hành ngày 26/5, truyền thông trong nước cho hay.

Ba cuộc họp đã diễn ra trước đó xoanh quanh vụ việc, vào các ngày 16/4, 5/5 và 13/5. Trong cả hai cuộc họp đầu, ông Vương Văn Tịnh đều đề xuất nhận kỷ luật khiển trách.

Tới cuộc họp lần 3, Hội đồng kỷ luật Bộ Y tế thống nhất cách chức ông Vương Văn Tịnh – Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 do đã buông lỏng quản lý, không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu đơn vị, để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội trong phạm vi bệnh viện, hậu quả rất nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Tuấn Đại – Phó giám đốc bị kỷ luật khiển trách do đã vi phạm quy định của pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn, chưa sâu sát trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế chuyên môn của Bệnh viện.

Ông Lê Ngọc Tú – Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Bệnh viện sẽ bị phê bình trước toàn thể bệnh viện do thiếu sót trong việc đôn đốc, phối hợp xử lý vụ việc.

Hiện ông Nguyễn Tuấn Hưng – Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ được giao quản lý bệnh viện này trong khi chờ nhân sự mới.

Ngoài ra, Hội đồng kỷ luật của Bộ Y tế yêu cầu lãnh đạo bệnh viện xử lý đối với cá nhân, tập thể vi phạm thuộc thẩm quyền quản lý và khắc phục những tồn tại, yếu kém, vi phạm để ổn định hoạt động của bệnh viện.

Vụ việc “Mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra tại Khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 được Công an TP Hà Nội công bố ra truyền thông hồi cuối tháng 3/2021.

Công an TP Hà Nội xác định Nguyễn Xuân Quý – bệnh nhân tâm thần tại bệnh viện này cầm đầu đường dây mua bán ma túy (hơn 6kg ma túy các loại bị thu giữ tại hiện trường), đồng thời cải tạo một phòng điều trị thành phòng có cách âm, lắp dàn loa công suất lớn, đèn laser, bàn DJ…, đưa bạn bè, “gái dịch vụ” và cả cán bộ bệnh viện vào cùng sử dụng ma túy ngay tại bệnh viện.

Nguyễn Xuân Quý vào điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 từ ngày 8/11/2018 theo quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thanh Trì. Còn ông Vương Văn Tịnh có học vị tiến sĩ, được Bộ Y tế bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Bệnh viện Tâm thần trung ương I từ vị trí Phó giám đốc, vào ngày 1/10/2017.

Sau khi vụ việc bị phát giác, 5 người đã bị khởi tố các tội Mua bán, Tàng trữ, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có một kỹ thuật viên của bệnh viện. Riêng giám đốc bệnh viện, sau khi hết thời hạn đình chỉ lần 1 và lần 2, được quay trở lại điều hành theo quyết định tại buổi họp ngày 5/5, tới nay chính thức bị cách chức.

Nguyễn Quân

Xem thêm:

Cựu giảng viên đại học đứng đầu đường dây mua bán ma túy liên tỉnh