8 dự án của ông Nguyễn Viết Dũng, Đại biểu HĐND Quảng Nam, “nhân vật nổi tiếng” trong dư luận vì đánh nữ nhân viên sân golf, bị thanh tra.

dai bieu hdnd quang nam dung gold danh nguoi
Ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng, Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam. (Ảnh: V.H/vtc.vn)

Đầu tháng 12/2022, Thanh tra Chính phủ có quyết định số 466 thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng, việc cấp phép, khai thác các mỏ đất, đá làm vật liệu xây dựng tại Quảng Nam.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2016 đến 31/12/2021, khi cần thiết có thể thanh tra trước và sau thời kỳ thanh tra, thời gian làm việc trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Cuối tháng 12/2022, Sở Xây dựng Quảng Nam có văn bản gửi các chủ đầu tư về việc cung cấp thông tin liên quan đến 104 dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

Đáng chú ý, có 8 dự án của Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Đất Quảng – Quảng Nam do ông Nguyễn Viết Dũng (Đại biểu HĐND Quảng Nam, người đánh nữ nhân viên sân golf) giữ chức Chủ tịch HĐQT, bị yêu cầu cung cấp thông tin. Các dự án này tập trung chủ yếu ở thị xã Điện Bàn.

8 dự án gồm: khu đô thị Ngọc Dương Riverside, khu Ngọc Dương River mở rộng, khu phố chợ Điện Ngọc (giai đoạn 2), khu dân cư Ngọc Vinh, khu dân cư phố chợ Điện Ngọc, khu tái định cư và quỹ đất đối ứng đường trục chính (khu đô thị DatQuang Riverside 2), khu phố chợ Điện Nam Bắc và khu đô thị DATQUANG Riverside.

Đến ngày 15/3, ông Nguyễn Như Công, Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết Thanh tra Chính phủ hiện đã dừng việc thực hiện thanh tra, trong đó, có các dự án liên quan đến ông Dũng.

“Do có việc bận nên đoàn tạm dừng việc thanh tra, kiểm tra, khi nào tiến hành thanh tra trở lại thì sẽ thông báo sau. Trước đó, đoàn chỉ mới thu thập các thông tin, tài liệu chứ chưa có thông báo kết luận”, ông Công nói, theo báo Thanh Niên.

Được biết, Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Quảng có bốn công ty thành viên gồm: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Đất Quảng – Quảng Nam, Công ty cổ phần thủy điện Đất Quảng – Quảng Nam, Công ty TNHH Đất Quảng – Bỉm Sơn và Công ty TNHH MTV Đất Quảng – Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Viết Dũng nổi tiếng trong dư luận vì đã có hành vi đánh nữ nhân viên sân golf tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6/12/2022. Vụ việc được cho là bị bưng bít, thậm chí nạn nhân bị đe dọa để che giấu…

Sau khi có đơn tố cáo và với “sức ép” của dư luận, đến ngày 13/12/2022, ông Dũng mới chính thức lên tiếng thừa nhận hành vi đánh người của mình và đăng công khai lời xin lỗi nạn nhân trên báo Quảng Nam.

Công an quận Ngũ Hành Sơn đã vào cuộc điều tra. Đến đầu tháng 1/2023, Công an quận này mới dừng điều tra, ra quyết định xử phạt hành chính 6,5 triệu đồng đối với ông Dũng. Nạn nhân không có đơn khiếu nại, không giám định thương tật.

Công an quận cũng có thông báo không khởi tố vụ án vì vụ việc không cấu thành tội phạm.

Riêng Thị ủy Điện Bàn – nơi đăng ký sinh hoạt của Chi bộ Đảng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng, đến nay vẫn chưa có kết luận về việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đảng viên Nguyễn Viết Dũng.

HĐND tỉnh Quảng Nam đã nhận được đơn của ông Nguyễn Viết Dũng, xin rút khỏi Đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự kiến đến ngày 21, 22/3/2023, HĐND tỉnh Quảng Nam mới tổ chức kỳ họp.

Phạm Toàn