Hàng loạt tàu cá neo đậu ăn Tết, chờ mùng 3 Tết sẽ khởi hành bất ngờ bùng cháy dữ dội vào tối 28/1 ở cảng Ba Hòn, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, Kiên Giang. 

chay tau ca kien giang 1
Khói lửa bốc cao ngùn ngụt từ cảng Ba Hòn (Kiên Giang), tối 28/1/2022. (Ảnh: Hà Lan/Kiên Lương Hội/Facebook)

Theo thông tin ban đầu do truyền thông nhà nước đưa tin, khoảng 20 giờ tối ngày 28/1 (ngày 26 tháng Chạp âm lịch), hàng loạt tàu cá neo đậu gần kề  ở cảng Ba Hòn bén lửa bốc cháy dữ dội.

Người dân hoảng hốt dùng phương tiện chữa cháy mini dập lửa song bất thành. Lực lượng chữa cháy địa phương huy động toàn bộ phương tiện tới ứng cứu, đồng thời kêu gọi sự trợ giúp từ thành phố Hà Tiên và huyện Giang Thành, Hòn Đất gần đó. Đến 21h30, vụ hỏa hoạn cơ bản được khống chế.

Chưa ước tính được thiệt hại khi hàng chục tàu cá của ngư dân bị cháy vào tối 26 tháng Chạp Tết Nhâm Dần 2022. (Nguồn: Kiên Lương Hội/Facebook)

Theo người dân địa phương, khu vực cảng Ba Hòn có hàng chục tàu đánh cá vào bờ neo đậu ăn Tết, chờ khoảng mùng 3 Tết Nhâm Dần 2022 sẽ xuất hành đầu năm, báo Sài Gòn Giải Phóng cho hay.

Nguyên nhân vụ việc đang được giới chức xác minh. Người địa phương nhận định ngọn lửa có thể do nổ bình gas từ quán bún bò rồi cháy lan sang các tàu cá neo đậu gần đó.

Ông Lê Thanh Hưởng, Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương cho biết huyện đang thống kê thiệt hại để có giải pháp hỗ trợ chủ tàu, Vnexpress đưa tin.

Gần 2 tháng trước, cũng tại thị trấn Kiên Lương, một vụ cháy lớn xảy ra ở tiệm vải ở Trung tâm thương mại Ba Hòn làm hai vợ chồng chủ tiệm và 2 con nhỏ tử vong.

Minh Sơn

Xem thêm: