Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân bị cáo buộc đã 8 lần chi tiền, tổng cộng hơn 3,7 triệu USD, cho các cựu cán bộ thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) – Bộ Công an để “chạy án”. Điều tra viên lại tiếp tục viện đến… trụ trì, nhờ “giúp đỡ”. 

chay an vu benh vien tp thu duc
Hai ông Nguyễn Minh Quân (trái) và Nguyễn Văn Lợi – hai giám đốc nhờ chạy án. (Ảnh: bocongan.gov.vn)

Dự kiến ngày 17/9 tới, TAND Hà Nội sẽ xét xử 6 người tham gia “chạy án” cho Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân. Trong đó,

Bùi Trung Kiên – cựu cán bộ Phòng 6, C03, Bộ Công an bị xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lê Thanh An – cựu cán bộ Phòng 5, C03, Bộ Công an; Trần Văn Long – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần truyền thông Du Lịch Việt; Nguyễn Ngọc Triệu – cựu Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tức Thượng tọa Thích Đồng Huệ, Trụ trì Chùa Nôm; Bùi Thị Hồng Giang – luật sư và Hà Duy Tuấn – Chủ tịch Hội đồng tư vấn Công ty CP Đầu tư Long Thịnh cùng bị xét xử về tội Môi giới hối lộ.

Riêng ông Nguyễn Minh Quân đang bị điều tra trong vụ án khác.

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Đăng Phong làm chủ tọa.

Trước đó, ngày 6/9, VKSND tối cao đã tống đạt cáo trạng vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản, môi giới hối lộ” xảy ra tại Hà Nội, TP.HCM và các địa phương liên quan.

Theo thông tin vụ việc, bác sĩ Nguyễn Minh Quân (SN 1973) được phân công làm Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Bệnh viện quận Thủ Đức (sau đổi tên thành Bệnh viện TP Thủ Đức) từ năm 2007, khi 34 tuổi.

Đầu năm 2021, ông Quân khi tại chức Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức bị C03 điều tra do bị nghi vấn có dấu hiệu vi phạm về đấu thầu.

Khoảng tháng 3/2021, ông Quân gặp điều tra viên Bùi Trung Kiên nhờ lo lót. Hai người hẹn nhau tại quán cà phê ở góc đường Song Hành, TP Thủ Đức, trao nhận tiền 3 lần, tổng cộng 700.000 USD.

Đầu tháng 4/2021, ông Quân gọi điện nhờ ông Kiên giúp thêm cho Nguyễn Văn Lợi – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Nguyễn Tâm, là doanh nghiệp trúng nhiều gói thầu tại Bệnh viện Thủ Đức. Ông Quân đồng ý chi 1 triệu USD. Hai bên trao nhận tiền tại hầm chung cư Getway Thảo Điền, TP Thủ Đức.

Sau bốn lần đưa tiền nhưng chưa có động thái được giải quyết, ông Quân tiếp tục hẹn gặp ông Kiên tại một quán ăn ở quận 1, đưa thêm cho ông Kiên 500.000 USD, đựng trong balo màu xám tại chỗ để xe. Tổng số tiền ông Quân đã đưa cho ông Kiên nhờ “chạy án” lúc này là 2,2 triệu USD.

Đầu tháng 5/2021, bị ông Quân đòi tiền vì không giúp được việc, ông Kiên bảo vợ trả ông Quân ba lô tiền còn nguyên 500.000 USD. Ông Kiên trả lại cho ông Quân tổng cộng 1,15 triệu USD, số còn lại không trả. Theo cơ quan điều tra, số tiền cầm để “chạy án” đã được ông Kiên đầu tư bất động sản ở nhiều địa phương và ông Kiên “không có khả năng tác động đến cán bộ điều tra nào”.

Việc bất thành ở chỗ ông Kiên, ông Quân nhờ người giới thiệu và gặp giám đốc Long cùng luật sư Giang, nhờ “chạy án” giúp mình.

Ông Quân và bà Giang đã ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với nội dung “tư vấn, định hướng và tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Nguyễn Minh Quân liên quan đến vụ việc tại Bệnh viện Thủ Đức với mức phí 1,2 tỷ đồng”.

Khoảng hai tuần sau lần gặp đầu tiên, ông Long báo cho ông Quân rằng đã tìm được “cửa sáng”. Giám đốc bệnh viện tới văn phòng, biếu luật sư Giang 120.000 USD và 1 chai rượu ngoại, gọi là chi phí giao dịch, tiếp khách hỏi về việc “chạy án”.

Sau lần đó, ông Long gọi điện cho ông Quân nói đã tìm được mối giải quyết nhưng giá 5 triệu USD. Ông Quân nói với Long: “Sao cũng được, miễn sao gia đình em được yên ổn”, cáo trạng nêu.

Tháng 7/2021, ông Quân đến nhà riêng của ông Long ở quận 2 (TP.HCM), đưa tiền 2 lần tổng cộng 1,5 triệu USD (từ 500.000 USD mới đòi được và tiền bán nhà đất). Ông Long và bà Giang đưa số tiền trên cho điều tra viên Lê Thanh An (Phòng 5, C03), một lần đưa trực tiếp 500.000 USD, một lần do ông An có việc đột xuất nên bảo ông Hà Duy Tuấn – Chủ tịch Hội đồng tư vấn Công ty CP Đầu tư Long Thịnh nhận hộ.

Luật sư Giang hẹn gặp và giao 1 triệu USD cho ông Tuấn trên xe ô tô Mercedes E300 (BKS 99A – 097.92) tại cổng sau một cơ quan trên phố Phạm Văn Đồng (Hà Nội), có ghi âm, chụp ảnh, gọi điện ba bên để xác nhận việc trao nhận tiền với ông An, ông Tuấn.

Ông Tuấn khai tiếp tục đưa tiền cho ông Nguyễn Ngọc Triệu (lúc này là Cựu Thượng tọa Thích Đồng Huệ – trụ trì chùa Nôm, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) để lo giúp cho ông Quân, tổng cộng 970.000 USD. Ông Triệu nhận lời, đi nhờ một người khác giúp đỡ giám đốc Quân nhưng bất thành.

Vụ nhận tiền ‘chạy án’ cho GĐ BV Thủ Đức: Cựu Thượng tọa Thích Đồng Huệ bị bắt sau hoàn tục 2 ngày

Khi bị điều tra, ông Triệu khai chỉ nhận 400.000 USD. Gia đình ông này đã tự nguyện giao nộp 5 tỷ đồng, Tuấn nộp 800 triệu đồng, Kiên nộp 23,7 tỷ đồng.

Đến tháng 11/2021, ông Quân bị bắt về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cáo trạng kết luận từ tháng 3/2021 đến tháng 7/2021, ông Quân đã đưa cho các ông/bà Kiên, Giang và Long tổng cộng 2,67 triệu USD (gần 60 tỷ đồng) để “chạy án”, do đã trừ đi hơn 1 triệu USD ông Kiên đã trả lại ông Quân.

Tại cáo trạng, VKS đánh giá ông Quân đã phạm vào tội Đưa hối lộ, nhưng do đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác nên được miễn trách nhiệm hình sự. Kết luận này đồng với kết luận của C03 tại bản kết luận điều tra. Cơ quan điều tra cũng công bố nhóm người trên chưa liên hệ được và chưa đưa tiền cho bất kỳ ai để giải quyết việc của ông Quân.

Nguyễn Sơn