Hiệu trưởng Trường TH&THCS xã Bình Sơn bị tố cáo có những lời nói khiếm nhã và hành vi không đúng mực, sàm sỡ 2 em học sinh lớp 9 ngay tại phòng làm việc.

dam o tre em
Hiệu trưởng Trường TH&THCS xã Bình Sơn bị điều tra về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”. (Ảnh minh họa: Vasileios Karafillidis/shutterstock)

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình) cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông B.C.T. – Hiệu trưởng Trường TH&THCS xã Bình Sơn.

Ông T. bị điều tra về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo quy định tại Khoản 2, Điều 146, Bộ luật Hình sự.

Các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam được VKSND huyện Kim Bôi phê chuẩn.

Vụ án được điều tra từ việc hai nữ sinh lớp 9 (đều 15 tuổi) là em T.T.H.N và P.T.T tố cáo ông B.C.T. có hành vi dâm ô.

Cụ thể, hai em cho biết trong quá trình học tập tại trường đã bị ông T. gọi lên phòng làm việc. Tại đây, ông T. có hỏi về chuyện tình dục, có những lời nói khiếm nhã và hành vi không đúng mực, sàm sỡ các em ngay tại phòng.

Được biết, ông T. sau đó đến nhà hai nữ sinh để xin lỗi.

Minh Long