Thí sinh N.H.Q có tổng điểm thực chỉ đạt 1 điểm nhưng cán bộ chấm thi đã chấm thành 27,45 điểm – tức nâng 26,45 điểm.

do manh tuan nguyen khac tuan
Liên quan đến sai phạm thi tại Hòa Bình, bị can Đỗ Mạnh Tuấn và Nguyễn Khắc Tuấn đã bị bắt tạm giam. (Ảnh: bocongan)

Trong danh sách 64 thí sinh Hòa Bình được nâng điểm có 3 thí sinh được nâng từ 20 điểm trở lên, gồm:

  1. Thí sinh N.H.Q. có tổng điểm thực chỉ 1 điểm (Toán: 1; Lý: 0; Hóa: 0), nhưng được chấm thành 27,45 điểm (Toán: 9,2; Lý: 9; Hóa: 9,25) – tức nâng tới 26,45 điểm.
  2. Thí sinh N.T.N. có tổng điểm thực là 18,55 điểm (Toán: 3,6; Lý: 2; Hóa: 3,7; Sinh: 2,25; Ngoại ngữ: 3; Văn: 4), nhưng được chấm thành 47,85 điểm (Toán: 9,2; Lý: 9,25; Hóa: 9,25; Sinh:5,5; Ngoại ngữ: 9,4; Văn: 5,25).
  3. Thí sinh D.A.T. có tổng điểm thực là 18,6 điểm (Toán: 3,6; Lý: 2; Hóa: 3,75; Sinh: 2,25; Ngoại ngữ: 3; Văn: 4), nhưng được chấm thành 39,55 điểm (Toán: 8,4; Lý: 8,0; Hóa 9,0; Sinh 3,75; Ngoại ngữ 6,4; Văn 4) – tức nâng 20,95 điểm.

Ngoài ra, có 39 thí sinh được nâng từ 10 đến 20 điểm, còn lại được nâng dưới 10 điểm. Như thí sinh V.T.A có điểm thi toán 5; sử 8,5; văn 7,5 nhưng điểm thật chỉ là Toán 1,8; Sử 4,5; Văn 2,5. Mức điểm chênh lệch lên tới 12,95,…

Trong danh sách còn kể đến thí sinh Đ.N.H.A – là cháu của bị can Nguyễn Quang Vinh, Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục thuộc Sở GD-ĐT Hòa Bình được nâng 9,8 điểm.

Cụ thể, Đ.N.H.A có điểm Toán là 8,4, Ngoại ngữ 8,8 và Văn là 8,5. Kết quả chấm thẩm định cho thấy thí sinh này chỉ đạt 3,8 điểm môn Toán, 3,6 điểm môn Ngoại ngữ.

Nhiều thí sinh trong danh sách nâng điểm tại Hòa Bình đỗ vào các trường danh tiếng của Hà Nội như Trường Đại học Thương mại có 1 sinh viên, Đại học Ngoại thương có 3 sinh viên; Đại học Kinh tế Quốc dân có 2 sinh viên, Đại học Y Hà Nội có 1 sinh viên,…

Văn Duy

Xem thêm: