Sau gần 4 tháng kể từ vụ thảm án – sát hại mẹ vợ, chém 3 người thân bị thương nặng, xuất hiện thông tin mới về nghi phạm Bùi Văn Phiên khi một thi thể được phát hiện trong rừng.

nghi pham bui van phien
Ảnh nghi phạm Bùi Văn Phiên trong thông báo truy tìm của Công an tỉnh Hòa Bình phát ngày 25/8. (Ảnh: Công an tỉnh Hòa Bình)

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình, khoảng 11h ngày 15/11, lực lượng chức năng nhận được tin báo khoảng 10h cùng ngày, có hai mẹ con đi lấy củi đã phát hiện một thi thể tại khu vực đồi Hộc Nội (xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình).

Khi Công an xã Phong Phú tới hiện trường, thi thể trong tình trạng đã phân hủy, trơ xương, có bộ quần áo giống nghi phạm Bùi Văn Phiên mà công an đang thông báo truy nã.

Công an huyện Tân Lạc cho biết cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình đang phong tỏa hiện trường, điều tra tìm tung tích thi thể và nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân này.

Gần 4 tháng trước, vào khoảng 15h ngày 25/8, do mâu thuẫn với gia đình nhà vợ, ông Bùi Văn Phiên (SN 1984, trú tại xóm Trọng Phú, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) đã cầm dao chém liên tiếp vào bố mẹ vợ, chị gái vợ và vợ.

Mẹ vợ 65 tuổi tử vong vào lúc 16h40 cùng ngày, bố vợ 70 tuổi và chị vợ 43 tuổi bị chém nhiều nhát, thương tích nặng. Người con trai thấy bố chém mẹ và ông bà ngoại cố lao vào giằng lấy con dao cũng bị thương. Vợ nghi phạm may mắn chạy thoát.

Sau khi truy sát vợ và gia đình vợ, nghi phạm chống trả người dân rồi bỏ chạy lên đồi, lẩn trốn. Các lực lượng công an tổ chức truy tìm nghi phạm từ tối 25/8 nhưng bất thành. Tối 27/8, người dân cách hiện trường vụ án khoảng 2-3 km trình báo có một người giống ông Phiên xin thức ăn, sau đó bỏ đi luôn. Lực lượng chức năng đưa chó nghiệp vụ đến nơi truy tìm nhưng mất dấu.

Ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình ra quyết định truy nã với Bùi Văn Phiên về tội Giết người.

Nguyễn Sơn