Nhờ được cấp cứu kịp thời, sức khỏe của em N.Đ.T – học sinh lớp 3 ở Hà Tĩnh bị rơi từ tầng 2 xuống sân trường – đã dần hồi phục.

hoc sinh lo 3 roi tu tang 2 xuong dat
Lan can tầng 2 Trường tiểu học Ích Hậu. (Ảnh chụp màn hình video/vtc.vn)

Sáng 27/9, ông Thái Văn Chiến, Hiệu trưởng Trường tiểu học Ích Hậu (xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho biết sau gần 1 tuần điều trị tại bệnh viện, em N.Đ.T. (8 tuổi, học sinh lớp 3) bị rơi từ tầng 2 trường học, đã qua cơn nguy kịch và hồi phục tích cực, báo Tuổi Trẻ cho hay.

Như đã đưa tin, khoảng hơn 7h sáng ngày 22/9, trước khi vào giờ học, em N.Đ.T. (8 tuổi, học sinh lớp 3 Trường tiểu học Ích Hậu) đứng chơi cùng một số bạn khác ở tầng 2 của dãy nhà 2 tầng.

Em T. bám vào lan can và không may trượt tay rơi xuống sân trường bị thương nặng.

Sau sự việc, các giáo viên đã kịp thời đưa em T. đến Trạm y tế xã Ích Hậu cấp cứu, rồi cùng gia đình chuyển em đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng hôn mê, chảy máu tai.

Bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh chẩn đoán bệnh nhi bị đa chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín, đụng dập phổi, theo dõi chấn thương bụng kín, phải thở máy, tiên lượng rất nặng.

Sau đó gia đình đưa em T. ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục cứu chữa. Tại đây, em T. được theo dõi điều trị nội khoa. Hiện em đã tỉnh và không còn phải thở máy.

Phía nhà trường cho hay lan can của trường cao gần 1m, đủ quy chuẩn trong thiết kế xây dựng trường tiểu học. Sau sự việc trên, nhà trường sẽ xem xét lắp thêm một phần rào chắn bằng thép tại lan can để đảm bảo an toàn cho học sinh, cảnh báo để học sinh không leo trèo ở khu vực lan can, tránh xảy ra tai nạn nguy hiểm.

Thạch Lam