Sau chưa đầy 20 ngày thành lập, Hội Tướng lĩnh huyện Đức Thọ buộc phải giải tán. Quyết định được đưa ra sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh kết luận hồ sơ thành lập hội này “chưa bảo đảm các quy định, vi phạm những điều đảng viên không được làm”.

hoi tuong linh huyen duc tho hatinh
Thông tin và hình ảnh của Hội Tướng lĩnh huyện Đức Thọ được đăng trên tài khoản Facebook Công an xã Trường Sơn – huyện Đức Thọ – tỉnh Hà Tĩnh, ngày 13/8. (Ảnh chụp màn hình/Công an xã Trường Sơn – huyện Đức Thọ – tỉnh Hà Tĩnh/Facebook)

Tối 29/8, UBND huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) cho hay đã ban hành quyết định hủy bỏ quyết định việc thành lập Ban vận động và hủy bỏ quyết định cho phép thành lập Hội Tướng lĩnh huyện Đức Thọ.

Lý do vì “hồ sơ thành lập Hội Tướng lĩnh huyện Đức Thọ chưa đảm bảo các quy định, vi phạm những điều đảng viên không được làm”.

Thông tin này tương tự nội dung trong báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh gửi Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các bộ, ngành liên quan về việc thu hồi quyết định thành lập Hội Tướng lĩnh huyện Đức Thọ.

Đối với các tập thể, cá nhân liên quan trong việc tham mưu, quyết định thành lập Hội Tướng lĩnh huyện Đức Thọ, Ban thường vụ Huyện ủy sẽ kiểm điểm nghiêm túc, Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho hay.

Tuy nhiên, báo Vnexpress dẫn lời một đại diện Ban thường vụ Huyện ủy Đức Thọ (không nêu danh tính) cho rằng “chưa có chuyện gì” để xử lý những cá nhân, tập thể liên quan, vì họ căn cứ theo Nghị định 45 và Quyết định 55 của tỉnh để triển khai.

Còn việc hội này đã “vi phạm những điều đảng viên không được làm”, vị này cho rằng là vì những nguyên cán bộ này khi thành lập hội chưa báo cáo, xin ý kiến Trung ương, khi trước đây thuộc diện Ban Bí thư, Bộ Chính trị quản lý.

Trong khi đó, báo Pháp Luật TP.HCM dẫn lời một lãnh đạo UBND huyện Đức Thọ (không nêu danh tính) cho rằng “việc thành lập Hội Tướng huyện Đức Thọ là không sai”, chỉ là “người đứng đầu thuộc diện Ban Bí thư quản lý thì phải xin phép và phải xác minh lý lịch của các vị tướng”. 

Vị này cho biết mục đích thành lập hội là để “hỗ trợ anh em đồng chí, đồng đội khó khăn, kêu gọi hội khuyến học, hỗ trợ huyện về xây dựng nông thôn mới”, “nhưng vì hội Tướng nên có một số ý kiến trái chiều còn hội khác không có vấn đề gì”. Báo này cho hay trong lần ra mắt, Hội đã tặng Quỹ Khuyến học huyện Đức Thọ số tiền 200 triệu đồng.

Vào ngày 13/8, báo Hà Tĩnh đưa tin Hội Tướng lĩnh huyện Đức Thọ tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2022 – 2027. Thiếu tướng Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng 17 tướng lĩnh đại diện cho 48 tướng lĩnh quê huyện Đức Thọ tham dự đại hội.

Đại hội đã bầu 7 người vào Ban chấp hành Hội, thông qua điều lệ dự thảo để xin ý kiến kiện toàn nhân sự, sau đó đi vào hoạt động.

Cùng ngày, một bài đăng trên tài khoản Facebook Công an xã Trường Sơn – huyện Đức Thọ – tỉnh Hà Tĩnh đã giới thiệu về đại hội nói trên, cho biết huyện Đức Thọ có 56 tướng lĩnh (44 tướng quân đội, 12 tướng công an) đã về hưu hoặc đang công tác. Trong 56 người này, có 48 người quê Hà Tĩnh và 8 người là con rể; có 2 Đại tướng, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là con rể của huyện (Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đại tướng Ngô Xuân Lịch), 1 Thượng tướng (nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Trọng Việt).

Hiện bài báo “Chủ tịch UBND tỉnh dự Đại hội Hội Tướng lĩnh huyện Đức Thọ…” trên báo Hà Tĩnh ngày 13/8 không còn hiển thị trên trang. Link liên kết được thông báo “đã bị hủy bỏ hoặc không tồn tại” (lỗi 404).

Minh Sơn