Chương trình lễ hội Festival Huế 2018 lần thứ 10 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển Huế – 1 điểm đến 5 di sản”sẽ được diễn ra từ ngày 27/4 – 2/5/2018.

Festival Hue
(Ảnh: huefestival.com)

Chương trình được kỳ vọng là nơi hội tụ, giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa các quốc gia nhằm bảo tồn và quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc của các dân tộc trên thế giới.

Góp mặt trong chương trình Festival Huế 2018 sẽ có 24 đoàn nghệ thuật của 19 quốc gia như Israel, Mông Cổ, Nhật Bản, Thái Lan, Sri Lanka, Đan Mạch, Ba Lan, Slovakia, Rumania, Tây Ban Nha… tham gia biểu diễn với nhiều hình thức nghệ thuật phong phú và đa dạng.

Cùng với đó là 15 đoàn nghệ thuật từ nhiều vùng miền trên cả nước và các văn nghệ sĩ Cố Đô sẽ phô diễn nét độc đáo, tinh tế các giá trị truyền thống và đương đại của Việt Nam.

Đặc biệt, chương trình Festival Huế 2018 còn gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử văn hóa đặc trưng của vùng “sông Hương núi Ngự” như: chương trình kỷ niệm 230 năm Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế tại núi Bân (1788 – 2018); 25 năm Quần thể di tích cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới (1993 – 2018); 15 năm âm nhạc Cung đình Huế được UNESCO công nhận là kiệt tác văn hóa phi vật thể của nhân loại (2003 – 2018).

Chính bởi những giá trị truyền thống đó, Festival Huế năm nay có chương trình “Văn hiến Kinh kỳ” được dàn dựng công phu và rất đặc sắc nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa trên.

Ngoài ra, hàng đêm tại các sân khấu dọc khắp thành phố Huế như: Đại Nội, Cung An Định, Đàn Nam Giao, Quảng trường Ngọ Môn, Phu Văn Lâu… sẽ còn có các chương trình nghệ thuật hấp dẫn như: chương trình Âm vọng sông Hương, Âm nhạc Trịnh Công Sơn, Hát chầu văn, Lễ hội Áo dài…

Festival Hue 2018, Le hoi tha dieu
Lễ hội thả diều tại Festival Huế. (Ảnh: huefestival.com)

Các chương trình, lễ hội chính tại Festival Huế 2018

Festival Hue 2018Festival Hue 2018

Tú Mỹ

Xem thêm: