UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa tổ chức cuộc họp về nội dung đầu tư di dời sân bay Vũng Tàu sang Gò Găng (xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu) và kế hoạch sử dụng đất ở hai sân bay này.

di-doi-san-bay-vung-tau-nld
Sân bay Vũng Tàu hiện đang nằm trong khu vực đông dân cư. (Ảnh: Đức Toàn/qua nld.com.vn)

Sân bay Vũng Tàu hiện nằm tại khu vực phường 9, TP. Vũng Tàu, có tổng diện tích 172 ha do Công ty Bay dịch vụ Miền Nam (thuộc Bộ Quốc Phòng) quản lý và khai thác chuyến bay trực thăng phục vụ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí trên biển.

Cơ quan chức năng đánh giá, về lâu dài sân bay Vũng Tàu sẽ ảnh hưởng đến quy hoạch không gian phát triển của cả TP. Vũng Tàu, hiệu quả khai thác thấp, ảnh hưởng đến an toàn của người dân sống gần khu vực sân bay.

Do đó, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã lên phương án di dời sân bay ra vị trí xa khu vực đông dân cư là Gò Găng. Dự tính kinh phí di dời và xây sân bay mới khoảng hơn 1 tỷ USD. Cảng hàng không Vũng Tàu được quy hoạch tại Gò Găng, cách cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất 62 km, cách Cảng hàng không quốc tế Long Thành 42 km.

Theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Cảng hàng không Vũng Tàu được quy hoạch là cảng hàng không nội địa phục vụ hoạt động bay trực thăng, bay taxi nội vùng, có quy mô cấp 3C (theo mã tiêu chuẩn của tổ chức hàng không dân dụng quốc tế ICAO) và sân bay quân sự cấp II, công sất 100.000 hành khách/năm và 500 tấn hàng hóa/năm.

Hải Linh

Xem thêm: