Trưa 8/3, 287 người Việt Nam tị nạn từ Ukraine đã về đến Việt Nam sau chuyến bay từ Romania, nhập cảnh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội). Chuyến bay này khởi đầu cho đợt sơ tán về nước của người Việt trong chiến tranh Nga-Ukraine. Trước mắt, 3.500 người Việt sống tại Ukraine đã di tản sang Ba Lan, Romania, Hungary, Slovakia… 

nguoi viet o ukraine ti nan sang ba lan 1
Người Việt tị nạn từ Ukraina đang tạm cư trú tại chùa Nhân Hòa (vùng ngoại ô thủ đô Warszawa, Ba Lan), những ngày đầu tháng 3/2022. (Ảnh minh họa: Mạc Việt Hồng/Facebook)

Theo TTXVN, chuyến bay đầu tiên chở người Việt sơ tán khỏi Ukraine cất cánh lúc 19h35 (23h35 giờ Hà Nội) ngày 7/3 từ sân bay quốc tế Henri Coandă (Bucharest, Romania), hạ cánh lúc 11h27 ngày 8/3 tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội, Việt Nam).

Chuyến bay chở 287 người Việt, nhiều hơn 4 người so với dự kiến ban đầu, trong đó có 85 trẻ em dưới 12 tuổi.

Trong thông cáo cùng ngày, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết số lượng những người đăng ký về nước lần này là những người sơ tán từ Ukraine sang Romania qua Moldova.

Ông Phạm Duy Hưng, Phó chủ tịch Hội người Việt tại Romania – tổ chức giúp hỗ trợ giúp đỡ và sơ tán người Việt từ Ukraine cho hay chuyến bay từ Romania là chặng cuối trên hành trình trở về Việt Nam của mọi người. “Hôm nay tôi thấy tâm trạng của bà con đã khá hơn những ngày đầu chúng tôi gặp tại Moldova. Chúng tôi cũng đã làm tất cả những gì có thể trong điều kiện cho phép để hỗ trợ bà con”, ông Hưng nói, báo Tuổi Trẻ dẫn tin từ Romania.

Sau chuyến bay sơ tán đầu tiên nói trên, hai chuyến bay hồi hương đã được lên lịch, gồm chuyến bay vào ngày 9/3, dự kiến đưa 270 người Việt Nam từ Warsaw (Ba Lan) và một chuyến từ Bucharest (Romania) ngày 10/3, cùng về Hà Nội (Việt Nam). Chuyến bay ngày 10/3 được sắp xếp theo đề nghị tổ chức thêm của Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), hiện chưa công bố số lượng người được vận chuyển.

Theo cập nhật từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, tính đến 18h ngày 7/3, hơn 3.500 người Việt sơ tán khỏi vùng chiến sự tại Ukraine đã được tiếp nhận. Trong đó, hơn 2.200 người được đón tại Ba Lan, khoảng 830 người tại Romania, 310 người tại Hungary, hơn 100 người tại Slovakia, khoảng 20 người tại Nga.

Tại công điện ngày 26/2 về việc bảo hộ công dân, pháp nhân Việt Nam và một số vấn đề cần lưu ý trước tình hình tại Ukraine, ông Phạm Minh Chính – Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cho biết có khoảng 7.000 người Việt Nam đang cư trú tại Ukraine, chủ yếu ở Kharkiv, Odessa, thủ đô Kiev và một số nơi khác.

Theo đó, bước sang ngày thứ 13 trong cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, vẫn còn khoảng một nửa người Việt sống tại Ukraine chưa nằm trong danh sách thông báo đã được sơ tán.

Theo thông báo, các cơ quan đại diện tại Ba Lan và Romania tiếp tục nhận đăng ký của người Việt Nam có nguyện vọng về nước theo danh sách: “Đăng ký nguyện vọng sơ tán công dân Việt Nam” tại đường link này.

Nếu cần hỗ trợ hoặc sơ tán, về nước, người Việt Nam tại Ukraine và các nước lân cận có thể đăng ký thông tin với Bộ Ngoại giao hoặc các cơ quan đại diện Việt Nam tại các nước qua các đường dây sau:

– Bộ Ngoại giao: +84-965411118, +84-981848484; Email: [email protected]

– Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine: +380 (63) 8638999

– Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga: +79916821617

– Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan: 0048782257359

– Đại sứ quán Việt Nam tại Romania: 0040744645037

– Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia; +421 2 5245 1263, +421 915 044 329, +421 915 419 568

– Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary: +36 308 385 699

Minh Sơn