Tính riêng tháng 11, Việt Nam xảy ra 1.332 vụ, làm chết 592 người và làm bị thương 1.022 người.

tai nạn giao thông, Việt Nam
Hơn 6.000 người chết vì tai nạn giao thông trong 11 tháng. (Ảnh: csgt.vn)

Ủy ban An toàn giao thông Việt Nam hôm 25/11 cho biết, trong 11 tháng qua (tính từ ngày 15/12/2019 đến 14/11/2020), Việt Nam xảy ra 12.985 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.048 người, bị thương 9.652 người.

So với 11 tháng đầu năm 2019, số vụ tai nạn giao thông giảm 2.900 vụ, số người chết giảm 927 người, số người bị thương giảm 2.492 người.

Trong đó, đường bộ có 7.345 vụ, làm chết 5.932 người, bị thương 3.921 người.

Đường sắt xảy ra 79 vụ, làm chết 63 người, bị thương 20 người.

Đường thủy xảy ra 59 vụ, làm chết 43 người, làm bị thương 7 người.

Hàng hải xảy ra 12 vụ, làm chết 10 người, không có người bị thương.

Cũng trong 11 tháng qua, cả nước xảy ra 5.490 vụ va chạm giao thông, làm bị thương nhẹ 5.704 người.

Riêng trong tháng 11, cả nước xảy ra 1.332 vụ, làm chết 592 người và làm bị thương 1.022 người.

Trong tháng 11 cũng xảy ra 554 vụ va chạm giao thông, làm bị thương nhẹ 597 người.

Kim Long