Liên quan vụ tai nạn xảy ra ở tỉnh Khánh Hòa do tài xế Mercedes (Trưởng phòng giao dịch chi nhánh một ngân hàng ở huyện Diên Khánh) tông một xe máy khiến người phụ nữ lái xe tử vong tại chỗ, người chồng ngồi sau bị thương nặng ở chân nhưng lại bị công an hoãn xuất cảnh để điều tra lỗi hỗn hợp. Hiện, người chồng đã được xuất cảnh, bay về nước.

hon ba thang bi cong an hoan xuat canh nguoi dan ong canada moi duoc ve nuoc
Ông Gélinas Guy khóc tạm biệt luật sư và gia đình vợ. (Ảnh: Nguyễn Anh Thơm/Facebook)

Rạng sáng ngày 10/6, Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết người đàn ông Canada bị công an hoãn xuất cảnh đã được lên chuyến bay về nước vào hồi 1h sáng cùng ngày.

Luật sư Thơm cho biết trên trang Facebook cá nhân rằng trong suốt thời gian bị hoãn xuất cảnh, ông Gélinas Guy (quốc tịch Canada) rất tuyệt vọng và lo lắng khi được thông báo có nguy cơ bị khởi tố. Vợ của ông Gélinas Guy bị lái xe ô tô đâm tử vong, bản thân ông bị chấn thương nhưng lại bị điều tra lỗi hỗn hợp cùng lái xe ô tô gây ra.

Đến nay, cơ quan điều tra xét thấy hành vi của ông Guy không phạm tội hình sự nên đã ra quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn tạm hoãn xuất cảnh và ông đã hoàn tất các thủ tục trở về Canada trên chuyến bay về nước.

Luật sư Thơm cho biết thêm ông Guy bị xử phạt vi phạm hành chính về lỗi khi tham gia giao thông.

Người đàn ông Canada này đã khóc tạm biệt luật sư và gia đình vợ khiến mọi người rất xúc động.

Trước đó, báo VnExpress đưa tin ngày 28/3, đại diện gia đình ông Gélinas Guy (quốc tịch Canada) đã gửi đơn đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị xem xét lại việc giữ giấy tờ và tạm hoãn xuất cảnh đối với ông này.

Trong đơn, ông Gélinas Guy cho biết hồi đầu tháng 3, ông cùng vợ và con gái 7 tuổi đi xe máy trên đường Võ Nguyên Giáp (hướng từ huyện Diên Khánh về TP. Nha Trang) thì bị ô tô Mercedes tông. Vụ tai nạn làm vợ ông tử vong, ông bị thương nặng ở chân, riêng con gái xây xước nhẹ.

Theo điều tra ban đầu, tài xế Mercedes Ngô Duy Bình (Trưởng phòng giao dịch chi nhánh một ngân hàng ở huyện Diên Khánh) đã bỏ mặc nạn nhân tại hiện trường, lái xe rời đi. Nhiều ngày sau, công an đã triệu tập ông Bình lên làm việc, khởi tố vụ án.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, để việc xác minh và điều tra, công an đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Gélinas Guy và con gái.

Ông Gélinas Guy cho biết sức khỏe đang không tốt do hậu quả của vụ tai nạn, muốn trở về Canada để có điều kiện điều trị vết thương, mặt khác con gái ông đã hết hạn visa ở Việt Nam.

Liên quan đến vụ tai nạn, ông đã khai báo với cơ quan điều tra, đồng thời uỷ quyền cho một người ở Việt Nam thay mặt tiếp tục làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết vấn đề trách nhiệm dân sự.

Tuy nhiên, ngày 14/3, trong khi ông làm thủ tục để xuất cảnh cho con gái thì Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa đã giữ lại passport của cô bé. Sau đó, ông nhận được Quyết định tạm hoãn xuất cảnh của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa. Đến trưa ngày 22/3, con gái ông đã được trả lại hộ chiếu.

“Tôi rất băn khoăn vì là người bị hại trong vụ án nhưng lại bị tạm hoãn xuất cảnh, khiến cho việc về nước điều trị vết thương của tôi không được đảm bảo, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình trạng sức khỏe sau này”, ông Gélinas Guy nêu trong đơn. Do đó, ông đề nghị Công an Khánh Hòa xem xét hủy bỏ quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với mình, đồng thời điều tra rõ trách nhiệm của tài xế ô tô gây tai nạn.

Ngoài ra, ông Gélinas Guy cũng báo thông tin về vấn đề của mình với các cơ quan truyền thông và cơ quan của Chính phủ Canada. Bộ Ngoại giao Canada sau đó có công hàm gửi cơ quan chức năng của Việt Nam.

Khánh Vy (t/h)