Bỏ lại xe máy điện và đôi dép trên cầu An Lỗ (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế), một nữ sinh lớp 9 mất tích từ đêm 24/11, tới nay vẫn chưa tìm thấy. 

hue nguoi than quy duoi chan cau mong tim duoc con gai mat tich trong dem 0
Chiếc xe đạp điện và đôi dép cháu T. bỏ lại trên cầu An Lỗ trong đêm 24/11. (Ảnh: Người dân ghi lại/Review Phong Điền/Facebook)

Sáng ngày 25/11, giới chức UBND xã Phong An (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm một nữ sinh mất tích, nghi nhảy cầu An Lỗ, với xe máy điện và dép bị bỏ lại trên cầu.

Trước đó, khoảng 23h đêm 24/11, một số người đi qua cầu An Lỗ (xã Phong An) phát hiện có một chiếc xe máy điện và một đôi dép bỏ lại trên cầu nhưng không có ai. Người dân nghi ngờ có người nhảy cầu nên báo lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương trình báo lên Công an huyện cùng phối hợp tìm kiếm người mất tích. Quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định người đi xe máy điện để trên cầu là em M.T.H.T. (SN 2008, ngụ thôn Phường Hóp, xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) nên nhanh chóng thông báo cho gia đình em T. và tổ chức tìm kiếm.

Nhận tin dữ, ông Mai Văn Kiệm (trú thôn Phường Hóp, xã Phong An) – bố của nữ sinh – cùng người thân đến hiện trường, ngã khuỵu dưới chân cầu, mong phép màu đến với con gái.

hue nguoi than quy duoi chan cau mong tim duoc con gai mat tich trong dem 3
Người cha quỳ khấn trước bàn nhang dựng tạm dưới chân cầu, mong tìm được tung tích của con. (Ảnh: Người dân ghi lại/Review Phong Điền/Facebook)

Ông Kiệm cho hay cháu T. đi xe đạp điện, rời nhà đi vào khoảng 22h tối 24/11. Vợ chồng ông nghĩ con ra quán tạp hoá mua đồ nên không hỏi. Đến gần 24h, khi công an gọi điện thông báo nghi T. bỏ lại xe và nhảy cầu, vợ ông vào giường không thấy con, cả nhà chạy đến cầu sông Bồ , nhận ra đúng là xe và đôi dép của con bỏ lại trên cầu.

Phòng Cảnh sát CHCN và PCCC Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế điều phương tiện, chiến sĩ đến đoạn khu vực sông Bồ, đoạn chảy qua xã Phong An (huyện Phong Điền, Thừa Thiên – Huế) để tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Được biết, vào đêm 24/11, có người nhìn thấy em T. đứng trên cầu khoảng 15 phút nhưng không biết rõ là em này đi đâu hoặc có nhảy cầu hay không.

hue nguoi than quy duoi chan cau mong tim duoc con gai mat tich trong dem 4
Lực lượng công an và người dân cùng hỗ trợ tìm kiếm cháu T. (Ảnh: Người dân ghi lại/Review Phong Điền/Facebook)
hue nguoi than quy duoi chan cau mong tim duoc con gai mat tich trong dem 5
Lực lượng chức năng tổ chức lặn tìm, hiện đã sang ngày thứ 2 vẫn chưa thấy tung tích cháu T. (Ảnh: Người dân ghi lại/Review Phong Điền/Facebook)

Vợ chồng ông Kiệm có 3 người con, hoàn cảnh khó khăn, cháu T. là con thứ 2 trong gia đình. Ông Kiệm cho hay ở nhà, cháu T. không có biểu hiện gì bất thường, nhưng sau khi sự việc xảy ra, có nghe công an nói cách mấy hôm trước, giữa cháu T. và một số bạn trên lớp có chút mâu thuẫn nhỏ, nói qua lại trên mạng xã hội. Ông lo không biết có phải vì chuyện này mà cháu T. nghĩ quẩn rồi có hành động dại dột hay không.

hue nguoi than quy duoi chan cau mong tim duoc con gai mat tich trong dem 1
Người cha túc trực dưới chân cầu, ngóng tin con gái. (Ảnh: Người dân ghi lại/Review Phong Điền/Facebook)

Tính tới 13h ngày 26/11, gia đình vẫn đang cùng lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm tung tích cháu T. Theo thông tin do gia đình cung cấp, khi rời khỏi nhà, cháu T. mặc áo màu xanh, cao tầm 1m52.

Thạch Lam