Trong đó, 15 người tiếp xúc với du khách Anh trên chuyến bay VN1547 (đi từ Hà Nội vào Huế); 8 người tiếp xúc tại khách sạn ở Huế.

Hải phòng cách ly COVID-19, covid-19
Huế xác định có 23 người tiếp xúc với du khách Anh dương tính COVID-19. (Ảnh minh họa)

Trước đó, Bộ Y tế thông báo nữ du khách người Anh (66 tuổi) hiện đang ở Huế, đi cùng chuyến bay với bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung đã dương tính COVID-19.

Về lịch trình di chuyển:

  • Du khách tới Nội Bài vào ngày 2/3, ở lại Hà Nội 3 ngày đêm.
  • Sau đó, người này đi Hải Phòng rồi quay về Nội Bài, di chuyển vào Huế trên chuyến bay mang số hiệu VN1547.
  • Tại Huế, nữ du khách nghỉ tại khách sạn thuộc phường Phú Hội.

>> Lào Cai: 180 người bị cách ly vì tiếp xúc công dân Anh nhiễm COVID-19

Cơ quan chức năng xác định có 15 người tiếp xúc gần với nữ du khách trên chuyến bay VN1547. Trong đó:

  • 6 người hiện ở lại và được cách ly tại nơi lưu trú (khách sạn). 6 người này đã được lấy mẫu xét nghiệm gửi vào Bệnh viện Trung ương Huế và Viện Pasteur Nha Trang, hiện chờ kết quả;
  • 2 người khác hiện cách ly tại nhà;
  • 2 người đến Huế làm việc và quay trở lại Hà Nội vào ngày 7/3;
  • 4 người đã thuê xe riêng ra Quảng Trị (không ghé Huế).
  • 1 người hiện không liên lạc được.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn xác định 8 người khác là nhân viên khách sạn có tiếp xúc gần với nữ du khách Anh. Hiện đã được cách ly tại nơi lưu trú.

Minh Long