Chiều ngày 6/4, Hội nghị trực tuyến về chống bạo lực học đường được tổ chức tại Hưng Yên với 16.000 giáo viên tham gia ở gần 600 điểm cầu trực tuyến trên toàn tỉnh.

vu nu sinh bi ban hoc danh hoi dong o hung yen tam dinh chi hoc 5 hoc sinh 20190330040025 1553918425 3281
(Ảnh cắt từ clip quay cảnh nữ sinh ở Hưng Yên bị 5 bạn cùng lớp đánh hội đồng ngày 22/3)

Đây là hội nghị được tổ chức theo chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Nguyễn Văn Phóng sau buổi làm việc với Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ hôm 31/3 về việc nữ sinh lớp 9A trường THCS Phù Ủng bị năm bạn cùng lớp lột đồ, đánh hội đồng ngay tại phòng học.

Hội nghị do ông Nguyễn Văn Phê, giám đốc Sở GD-ĐT Hưng Yên, và ông Bùi Văn Linh, phó vụ trưởng phụ trách Vụ Chính trị và công tác học sinh sinh viên Bộ GD-ĐT chủ trì.

Hơn 16.000 giáo viên tại tỉnh Hưng Yên đã tham gia họp trực tuyến.

Tại buổi hội nghị, ông Nguyễn Văn Phê cho biết muốn chuyển thông điệp chống bạo lực học đường đến tất cả các thầy cô giáo và nhà trường, đồng thời trao đổi, bàn giải pháp để xây dựng môi trường giáo dục an toàn.

Sau đó, ông Bùi Văn Linh đã phổ biến về Luật trẻ em, Luật bình đẳng giới và một số thông tư về tham vấn tâm lý học đường.

Ông Phan Xuân Quyết, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên phát biểu, nêu rõ ngành giáo dục tỉnh đã yêu cầu các trường rút kinh nghiệm sâu sắc sau vụ nữ sinh trường THCS Phù Ủng bị đánh, rà soát việc thực hiện các chỉ đạo về xây dựng môi trường học tập lành mạnh, phòng chống bạo lực học đường.

Đồng thời, ông Quyết nhắc lại việc sẽ xem xét truy cứu trách nhiệm những người liên quan đến vụ việc này.

Trước đó, ngày 30/3, UBND huyện Ân Thi quyết định tạm dừng công tác điều hành đối với hiệu trưởng THCS Phù Ủng và giáo viên chủ nhiệm lớp 9A của trường để tập trung làm rõ vụ việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, ông Nguyễn Văn Phóng, cho biết sẽ xem xét làm quy trình cách chức toàn bộ Ban giám hiệu, Chi uỷ, Tổng phụ trách đội, kỷ luật Hội đồng kỷ luật nhà trường vì có dấu hiệu bao che.

Tuy nhiên đến nay, phía cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận về vụ việc.Được biết, sáng ngày 5/4, em nữ sinh N.T.H.Y – nạn nhân bị đánh hội đồng – đã xuất viện sau 8 ngày điều trị.

Thanh Thuỷ

Xem thêm: