Cho rằng dự án nhà máy rác nếu xây dựng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng môi trường sống… nhiều phụ huynh tại một xã thuộc tỉnh Hưng Yên đồng loạt cho con nghỉ học.

nha may rac hung yen
Giới chức Hưng Yên đã có cuộc tiếp xúc, đối thoại lần thứ hai với 148 người dân thuộc khu vực triển khai dự án Nhà máy xử lý rác thải, nhằm giải đáp các vấn đề khúc mắc. Tuy nhiên, người dân tiếp tục phản đối dự án trên. (Ảnh: hungyentv.vn)

Báo chí nhà nước hôm 9/9 cho biết thời gian qua, phụ huynh tại các thôn ở xã Hòa Phong (chủ yếu là thôn Hòa Đam), thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, đã đồng loạt cho hàng trăm em học sinh nghỉ học.

Lý do, người dân địa phương bức xúc phản đối xây dựng dự án Khu xử lý chất thải Hòa Phong tại thôn Hòa Đam.

Bà Trần Thị Thanh Thuỷ, Bí thư thị ủy Mỹ Hào, được báo Vnexpress dẫn lời cho rằng hành vi không cho con đến trường vi phạm nghiêm trọng Luật Bảo vệ Trẻ em, ảnh hưởng đến quyền được giáo dục và học tập của học sinh.

“Dùng các con làm công cụ gây sức ép với chính quyền là một cách ứng xử chưa chuẩn mực, khiến các con trở thành đối tượng chịu thiệt thòi”, bà Thủy nói.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng nếu xây dựng nhà máy chất thải, sẽ phát sinh vấn đề ô nhiễm môi trường, nguồn nước, không khí… làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của con em họ, nên không còn cách nào khác, họ mới làm vậy…

Theo thống kê của Phòng GD&ĐT thị xã Mỹ Hào, ngày 5/9, tại Trường Tiểu học Hòa Phong có 217 học sinh không tham gia lễ khai giảng, trong đó có 161 học sinh thôn Hòa Đam. Tại Trường THCS Hòa Phong có 112 học sinh không tham gia lễ khai giảng, trong đó có 95 học sinh thôn Hòa Đam. Tại Trường Mầm non Hòa Phong có 78 trẻ không tham gia lễ khai giảng, trong đó có 43 trẻ thôn Hòa Đam.

Trong ngày 6/9, tại buổi học đầu tiên, Trường Mầm non Hòa Phong có 55 trẻ không đến lớp, trong đó 41 trẻ ở thôn Hòa Đam; Trường Tiểu học Hòa Phong có 183 học sinh không đến lớp, trong đó có 162 học sinh thôn Hòa Đam; Trường THCS Hòa Phong có 87 học sinh không đến lớp, trong đó có 76 học sinh thôn Hòa Đam.

Trong ngày 7/9, tại Trường Mầm non Hòa Phong có 64 trẻ không đến lớp, trong đó có 38 trẻ ở thôn Hòa Đam; Trường Tiểu học Hòa Phong có 178 học sinh không đến lớp, trong đó 161 học sinh thôn Hòa Đam; Trường THCS Hòa Phong có 35 học sinh không đến lớp, trong đó có 30 học sinh thôn Hòa Đam.

Dự án Khu xử lý chất thải Hòa Phong là nơi xử lý chất thải công nghiệp, không tái chế nhựa và xử lý rác thải sinh hoạt. Dự án có quy mô xử lý lên tới 65.000 tấn rác thải công nghiệp/năm. Dự kiến mỗi năm sản xuất khoảng 16 triệu viên gạch rắn và 7.000 tấn nhôm, đồng thỏi.

Theo Đài Truyền hình Hưng Yên, nơi xây dựng Dự án Khu xử lý chất thải thuộc khu đất trồng lúa phía Bắc của xã Hòa Phong, được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 23/1/2019.

Dự án đang chờ đánh giá tác động môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện trước khi triển khai.

Sáng 31/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh, lãnh đạo thị xã Mỹ Hào và UBND xã Hòa Phong đã có cuộc tiếp xúc, đối thoại lần thứ hai với 148 công dân thuộc khu vực triển khai dự án nhằm giải đáp các vấn đề khúc mắc. Tuy nhiên, người dân tiếp tục phản đối dự án trên.

Minh Long