Vấp phải nhiều ý kiến phản đối từ dư luận, đến nay, công trình tượng đài khởi nghĩa Vĩnh Thạnh tại huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) đã hoàn thành, đang chờ nghiệm thu.

tuong dai vinh thanh
Công trình tượng đài khởi nghĩa Vĩnh Thạnh. (Ảnh: cndn.com.vn)

Truyền thông nhà nước hôm 11/3 loan tin cho biết sau thời gian “gấp rút xây dựng”, đến nay công trình tượng đài khởi nghĩa Vĩnh Thạnh “có ý nghĩa lớn với người dân địa phương” đã hoàn thành.

Hiện giới chức huyện Vĩnh Thạnh đang hoàn tất các thủ tục để công trình được nghiệm thu, đưa vào sử dụng.

Công trình tượng đài khởi nghĩa Vĩnh Thạnh có vốn đầu tư 48 tỷ đồng được tỉnh phê duyệt năm 2019, với phần tượng đài có chiều cao 20m, phần thân tượng đài cao 15,5m và bục cao 4,5m, sử dụng chất liệu đá nguyên khối, được xây dựng ở đồi Lâm Viên (thị trấn Vĩnh Thạnh) trên diện tích khuôn viên hơn 3.000m2.

Tượng đài này được cho là tái hiện cuộc khởi nghĩa Vĩnh Thạnh hơn 60 năm trước của quân dân hai làng Tơlok, Tơlek, người Ba Na.

Trước đó, công trình này từng khiến dư luận “dậy sóng” bởi Vĩnh Thạnh là một trong 3 huyện miền núi nghèo của tỉnh Bình Định, dân còn khổ cực, làm một tượng đài gần 50 tỷ là quá lãng phí, quá lớn. Tuy nhiên, giới chức Bình Định vẫn cố xây cho bằng được.

Trong một bài viết từ Cổng thông tin điện tử Bình Định cho thấy, giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh có 48.240 hộ nghèo và hộ cận nghèo, thì huyện Vĩnh Thạnh đã đứng đầu bảng với 3.750 hộ nghèo. Bình Định cũng là tỉnh phải nhận hàng ngàn tấn gạo cứu đói.

Hồi tháng 10/2020, thiệt hại do bão số 9 gây ra tại tỉnh ước tính khoảng 500 tỷ đồng…

Ngoài Bình Định, cuối năm 2020, tỉnh Đắk Nông cũng đã hoàn thành công trình tượng đài N’Trang Lơng với tổng kinh phí lên tới 167 tỷ đồng.

Minh Long

Huyện miền núi còn hàng ngàn hộ nghèo vẫn xây tượng đài 48 tỷ đồng