Sau khi một nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất mắc viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), 4 mẫu gộp (mỗi mẫu gồm 5 người) có kết quả nghi ngờ nhiễm virus. Nhân lực được bổ sung, thay thế để tiếp tục vận hành sân bay.

san bay tan son nhat
Hành khách xếp hàng đo thân nhiệt tại sân bay Tân Sơn Nhất sáng 2/2, gây tắc dài ở sảnh. (Ảnh: Diễn đàn hàng không/Facebook)

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết sau ca nhiễm bệnh là nam nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, đêm qua (6/2), khoảng 1.400 mẫu nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất đã được lấy mẫu xét nghiệm. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu F1 xét nghiệm dương tính thì cho cách ly ngay, F1 xét nghiệm âm tính thì xét nghiệm lại sau 5 ngày.

Việc xét nghiệm được thực hiện theo phương pháp gộp 5 mẫu. Sáng 7/2, 4 mẫu gộp (mỗi mẫu gồm 5 người) có kết quả nghi ngờ nhiễm virus Vũ Hán (nCoV).

Theo đó, trong số 20 người trong 4 mẫu xét nghiệm trên, có ít nhất 4 người nghi ngờ dương tính. Hiện 20 người trong nhóm trên được đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm lại từng trường hợp. Đến khoảng 17h ngày 7/2 sẽ có kết quả, theo HCDC.

Ngoài việc xét nghiệm 20 người trên thì đồng thời cách ly và lấy mẫu tiếp xúc trong gia đình.

Theo HCDC, nam nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất – anh L.T.A. (28 tuổi, ngụ tại khu C2 chung cư Ehome 4, phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, Bình Dương) được phát hiện nhiễm COVID-19 là do trước đó, toàn bộ nhân viên làm việc tại sân bay được lấy mẫu xét nghiệm. Trong 5.900 mẫu xét nghiệm, có kết quả 5.899 mẫu âm tính và 1 mẫu dương tính.

Theo thông tin ban đầu, nam nhân viên nói trên là nhân viên xếp hành lý, điều phối hàng trên máy bay, không tiếp xúc hành khách. Anh nghỉ làm việc từ ngày 2-4/2, ngày 5/2, lên sân bay lấy mẫu xét nghiệm rồi về. Với kết quả xét nghiệm dương tính, nam nhân viên được xác nhận là bệnh nhân 1979.

Em ruột, ở cùng nhà là anh L.V.H. (22 tuổi, làm nghề giao gạo cho một đại lý gạo ở quận 2) cũng có kết quả dương tính, tới sáng 6/2 được xác nhận là bệnh nhân 1980.

Liên quan đến hai bệnh nhân là anh em nhân viên sân bay, trưa 7/2, HCDC phát thông báo khẩn tìm người từng đến Bệnh viện Quân y 175 do nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất từng đến khám, em trai là người đưa đi.

Khung thời gian: ngày 3/2, từ 13h30 đến 16h30 và ngày 5/2, từ 9h30 đến 11h tại:

  • Phòng khám sàng lọc
  • Khu vực khai báo y tế cổng Nguyễn Kiệm
  • Căn tin cạnh khoa A3 (Khoa C2 cũ)
  • Quầy thuốc dịch vụ (bên cạnh phòng khám sàng lọc)

Một địa điểm khác là tiệm hớt tóc Phước (92 Trần Nhân Trung, phường 13, quận Tân Bình) từ 14h30 ngày 3/2 đến 16h ngày 6/2, do người em trai từng đến hớt tóc. Số điện thoại đường dây nóng HCDC: 0869.577.133.

Hiện chưa rõ nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất lây cho em hay ngược lại.

Sơn Nguyên

Xem thêm:

Từ bàn nhậu ở Vườn Xoài (Bình Phước), hàng loạt người đối diện nguy cơ nhiễm nCoV