Từng có 2 tiền án, sau đó bị từ chối tình cảm, Trần Lê Huy (Hà Nội) sinh lòng thù hận phụ nữ, từ đó dùng gạch, đèn tuýp, gậy sắt, dao nhọn… gây thương tích cho hàng loạt phụ nữ không quen biết trên đường.

bat giu ke tan cong hang loat phu nu tren duong pho ha noi
rần Lê Huy tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an quận Long Biên)

Ngày 21/11 Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Lê Huy (SN 1991, HKTT tại Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội; nơi ở hiện nay tại Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) để điều tra về tội Giết người.

Theo thông tin đã đưa trước đây, Trần Lê Huy là người đã gây ra khoảng 10 vụ tấn công người đi đường là phụ nữ, nữ sinh không quen biết trên đường phố Hà Nội bằng những hung khí như gạch, đèn tuýp, gậy sắt, dao,…

Tại cơ quan công an, Huy khai từng có 2 tiền án. Sau khi ra tù, Huy có tình cảm với một vài phụ nữ nhưng đều bị từ chối. Từ đó, Huy sinh lòng thù hận với phụ nữ, nhất là những người có điều kiện kinh tế. Huy nảy sinh ý định sẽ tấn công những người phụ nữ gặp trên đường để thỏa lòng thù hận.

Khoảng 10h ngày 25/10, Huy dùng gạch đập vào một người phụ nữ tại đối diện 39A Thái Phiên, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng.

Hai ngày sau, khoảng 16h ngày 27/10, Huy dùng một viên gạch đập vào đầu một phụ nữ trước 15 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm.

21h ngày 2/11, tại phố Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Huy đi xe máy vượt lên trước và dùng đèn tuýp tấn công 2 nữ sinh lớp 9, rồi vọt xe bỏ đi. Nữ sinh đi phía ngoài bị đèn tuýp vụt trúng mặt khiến em này ngã ra đường, bị gãy sống mũi, được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu.

ke bien thai tan cong hang loat phu nu
Trần Lê Huy dùng dao tấn công một nạn nhân trên đường. (Ảnh: Trích xuất camera/Công an TP Hà Nội)

Tiếp theo đó, khoảng 13h ngày 3/11, tại trước cửa Trung tâm thương mại Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Huy cầm một thanh gỗ vụt vào đầu một phụ nữ, sau đó Huy đi về phố Thái Phiên, quận Hai Bà Trưng, dùng dao cứa vào phần cổ sau gáy chị Y (SN 2001) gây thương tích. Khoảng 16h cùng ngày, tại ngõ 165 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Huy dùng thanh gỗ, gắn dao nhọn vụt vào đầu chị H. (SN 1977) gây thương tích. 15 phút sau, cũng hung khí này, Huy đâm vào mặt một phụ nữ tại phố Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm.

Theo điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định Huy đã thực hiện 10 vụ tấn công người đi đường, trong đó 9/10 vụ có nạn nhân là phụ nữ.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng, cơ quan công an đề nghị còn ai là nạn nhân của Trần Lê Huy, đến Công an quận Hai Bà Trưng trình báo, cung cấp thông tin. Thông tin liên hệ với Đội Cảnh sát hình sự, số 94 phố Tô Hiến Thành.

Hiện Công an quận Hai Bà Trưng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Thạch Lam