Cảnh sát TP. Đà Nẵng tiến hành khám xét nhà riêng 4 người nguyên là cán bộ các doanh nghiệp lớn ở thành phố này vì liên quan đến hoạt động mua bán nhà, đất công gây thất thoát trong vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ “Nhôm”).

phan ngọc thạch
Cơ quan công an khám nhà ông Phan Ngọc Thạch. (Ảnh: cadn.com.vn)

Theo thông tin từ cơ quan công an Đà Nẵng, chiều ngày 9/8, Thượng tá Nguyễn Hữu Lài – Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố cho biết lực lượng nghiệp vụ đang phối hợp với cơ quan điều tra của Bộ Công an khám xét nhà riêng ông Nguyễn Công Lang – Nguyên Giám đốc công ty Quản lý nhà Đà Nẵng.

Trước khi khám xét nhà ông Lang, cơ quan công an đã hoàn thành việc khám xét nhà riêng đối với:

  1. Ông Trần Phi – Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Xuất nhập khẩu Đà Nẵng, địa chỉ số 7 đường Trần Tấn Mới (phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu).
  2. Ông Phan Ngọc Thạch – Nguyên Tổng giám đốc công ty Cổ phần Du lịch Đà Nẵng địa chỉ số 60 Châu Thượng Văn (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu).
  3. Ông Huỳnh Tấn Lộc – Nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty Công nghệ phẩm Đà Nẵng địa chỉ số 14 Thanh Sơn (phường Thanh Bình, quận Hải Châu).

Theo thượng tá Lài, cả 4 người đều liên quan đến hoạt động mua bán nhà, đất công gây thất thoát trong vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ “Nhôm”) mà Bộ Công an đã khởi tố vào ngày 17/4/2018.

Phạm Toàn

Xem thêm: