Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua tại Khánh Hòa đã làm 4 người chết và 1 người mất tích.

mưa lũ Khánh Hòa, 4 người chết tại Khánh Hòa
Mưa lũ Khánh Hòa làm 4 người chết và 1 người mất tích. (Ảnh: baokhanhhoa.vn)

Theo cơ quan khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, từ đêm 29/11 đến ngày 1/12, tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Mưa lớn tập trung trong đêm ngày 29 và 30/11. Tổng lượng mưa khu vực ven biển phía bắc và trung tâm tỉnh (Vạn Ninh, Ninh Hòa, Nha Trang, Diên Khánh) dự báo từ 100- 200mm/đợt, có nơi cao hơn; khu vực phía Nam (Cam Ranh, Cam Lâm) phổ biến từ 100 – 170mm/đợt; khu vực phía Tây (Khánh Sơn, Khánh Vĩnh) lượng mưa phổ biến từ 80 – 120mm/đợt.

Thống kê từ giới chức tỉnh, tính đến hôm 1/12, mưa lũ đã làm 4 người chết, 1 người mất tích.

Cụ thể, khoảng 19h45 ngày 30/11, ba người trong một gia đình gồm Nguyễn Ngọc D. (SN 1985), Nguyên Ngọc Thanh N. (SN 2012) và Nguyễn Ngọc Thanh T. (SN 2009) bị lũ cuốn trôi tại khu vực suối Đồng Bé, thôn Lương Sơn 3, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang. Đến đến 9h hôm 1/12, thi thể 3 nạn nhân được tìm thấy.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị L. (41 tuổi) ở xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang tử vong do điện giật. Anh Trần Văn Q. (24 tuổi) xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh bị nước lũ cuốn trôi đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Đối với nhóm 36 du khách và 9 người dẫn đường bị mắc kẹt trong rừng ở huyện Khánh Sơn, sáng 1/12, lực lượng cứu hộ đã liên lạc được và đang đưa những người này tới nơi an toàn.

Do mưa lớn, kéo dài liên tục, nhiều khu vực thuộc thành phố Nha Trang, thị xã Ninh Hòa, huyện Diên Khánh vẫn bị ngập sâu.

Tại thành phố Nha Trang, sau trận mưa tối 30/11, ngoài các xã phía Tây ven sông Cái, các xã, phường phía Bắc, phía Nam thành phố bị ngập. Nhiều tuyến đường cửa ngõ thành phố như 2/4, Điện Biên Phủ hay Nguyễn Tất Thành vẫn bị ngập sâu từ 0,5-0,8m, các khu dân cư xung quanh ngập sâu hơn 1m.

Hiện tỉnh Khánh Hòa tiếp tục cho học sinh nghỉ học.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh đã thực hiện sơ tán, di dời 726 gia đình với 2.574 dân tại các khu vực xung yếu đến nơi an toàn; riêng thành phố Nha Trang sơ tán 676 gia đình với hơn 2.400 người.

Minh Long