Khi đang ở nhà với bà ngoại, có một người đàn ông đến cho bánh kẹo rồi đưa dị vật vào lỗ tiểu của bé 7 tuổi ở Khánh Hòa.

khanh hoa be 7 tuoi bi nguoi la du cho banh roi dam kim vao duong tieu
Bệnh nhi A. bị đau nhiều ở vùng bụng, được gia đình đưa đến bệnh viện để thăm khám. (Ảnh: benhvienkhanhhoa.org.vn)

Ngày 15/5, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết các y bác sĩ tại đây đã gắp thành công 1 cây kim ghim ra khỏi bàng quang bệnh nhi P.N.A (SN 2016, trú xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa).

Trước đó, ngày 12/5, bệnh nhi A. bị đau nhiều ở vùng bụng, được gia đình đưa đến bệnh viện để thăm khám.

Sau khi bác sĩ khám, siêu âm, CT scanner, phát hiện trong bàng quang của bé có dị vật dài, nhọn, đâm xuyên thành bàng quang.

Qua kết quả như trên, các bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi cấp cứu qua lỗ tiểu vào bàng quang để gắp dị vật. Thật bất ngờ, dị vật được lấy ra là một cây kim ghim dài khoảng 5cm, bên trên có nút tròn (kim ghim cố định vải).

Bé A kể khi cháu đang ở nhà với ngoại thì có một người đàn ông đến nhà cho bé bánh kẹo, sau đó, người này đưa dị vật vào lỗ tiểu của cháu.

Bác sĩ cho biết nếu bé được đưa vào bệnh viện trễ, cây kim sẽ đâm xuyên ruột, dẫn tới tình trạng sẽ rất nặng, nhiễm trùng, có khi phải mổ hở để gắp ra. Vì vậy, khi trẻ có bất kỳ biểu hiện lạ nào phải đưa ngay đến cơ sở y tế thăm khám, điều trị.

Các phụ huynh cần chú ý, quan tâm chăm sóc trẻ để tránh bị những người xấu lạm dụng, dạy trẻ cách bảo vệ bản thân, không tiếp xúc với người lạ, không quen biết.

Thạch Lam