Hiện các địa phương thuộc tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương đối phó với cơn bão số 9 – tên quốc tế là Usagi.

gia co nha chong bao so 9
Người dân gia cố nhà cửa chống bão.

Ngày 22/11, tỉnh Khánh Hòa tổ chức cuộc họp trực tuyến với Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT để ứng phó cơn bão số 9.

Tại buổi họp, ông Lê Đức Vinh – Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cho biết trước đó do ảnh hưởng bão số 8, TP. Nha Trang xuất hiện nhiều điểm sạt lở, ngập lụt khiến 19 người chết và 28 người bị thương và thiệt hại nhiều về tài sản.

Để đối phó với bão số 9, tỉnh yêu cầu các địa phương phổ biến thông tin kịp thời cho người dân về tình hình mưa bão, để người dân chủ động phòng tránh, đảm bảo tài sản.

Ngoài ra, tỉnh có hơn 910 địa điểm xung yếu, đã yêu cầu sơ tán khoảng 280.000 dân; 41.000 lông bè và hơn 9.400 tàu thuyền.

Chúng tôi đã tập trung chỉ đạo các địa phương theo dõi diễn biến cơn bão và căn cứ phương án của tỉnh, huyện, xã để yêu cầu di dời, sơ tán người dân ra khỏi vùng xung yếu, đặc biệt vị trí dễ bị lũ quét, sạt lở đất, các vùng nuôi trồng thủy sản trên biển. Kiên quyết cưỡng chế các người dân không chịu di dời, sơ tán. Tăng cường kiểm tra của việc sau khi di dời rồi tránh tình trạng người dân quay lại các vùng nguy hiểm. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ bố trí các lực lượng chột chặn các địa điểm xung yếu, dễ xảy ra nguy cơ để đảm bảo tính mạng cho người dân. Hiện nay đã xác định 51 ngầm tràn cần bố trí chốt chặn”, ông Vinh cho hay.

Bão số 9 (tên quốc tế Usagi) nằm ngay trên đảo Song Tử Tây

bao so 9 2
Bão số 9. (Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 22h ngày 22/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc; 114,1 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực đảo Song Tử Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 22h ngày 23/11, vị trí tâm bão ở khoảng 11,1 độ Vĩ Bắc; 111,6 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Nam Trung Bộ khoảng 260km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 180km tính từ tâm bão.

Cảnh báo gió mạnh: Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa phía Tây hoàn lưu bão số 9, từ sáng mai ở vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh. Sóng trên biển vùng gần tâm bão cao 5-7m, vùng gần bờ cao 3-5m.

Cảnh báo mưa lớn: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 kết hợp với không khí lạnh, từ đêm mai (23/11) đến ngày 26/11 ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận và Nam Tây Nguyên có mưa rất to (300-500mm/đợt); Bắc Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to (100-200mm/đợt).

Cảnh báo lũ: Từ ngày 24-27/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Nam và khu vực Tây Nguyên khả năng ở mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2; các sông từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận ở mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, đô thị tại các tỉnh trên. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1-2.

Theo công điện khẩn từ UBND tỉnh Khánh Hòa, từ chiều ngày 23/11 đến hết ngày 25/11, hơn 270.000 học sinh toàn tỉnh Khánh Hòa sẽ nghỉ học.

Một số hình ảnh người dân tại Khánh Hòa phòng chống bão:

xuc cat vao bao
Người dân xúc cát vào bao để chằng chống nhà cửa.
mua nhu yeu pham chong bao
Người dân mua thực phẩm cần thiết.
long be nuoi
Lồng bè nuôi thủy sản được người dân kéo vào trong vịnh an toàn.
tau thuyen
Tàu thuyền cũng được đưa về nơi tránh trú an toàn.

Hoàng Minh

Ảnh: Báo Khánh Hòa

Xem thêm: