Bảo tàng Trường Sa rộng khoảng 25.000 m2, sẽ được xây dựng phía sau Khu tưởng niệm Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm).

khu tuong niem chien si gac ma
Khu tưởng niệm Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm). (Ảnh: baokhanhhoa.vn)

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa đã ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo đề án xây dựng Bảo tàng Trường Sa, gồm 18 thành viên, trong đó Phó Chủ tịch tỉnh Đinh Văn Thiệu làm Trưởng ban.

Hội đồng tư vấn xây dựng Bảo tàng Trường Sa cũng được thành lập, gồm 10 thành viên, do ông Đinh Văn Thiệu làm Chủ tịch Hội đồng; TS Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội làm Phó Chủ tịch.

Các thành viên của Hội đồng gồm: PGS.TS Nguyễn Chu Hồi, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghề cá Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Văn Huy, nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Duy Thiệu, nguyên Phó Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; TS Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ; PGS.TS Võ Sĩ Tuấn, nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học; Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn.

Hội đồng tư vấn xây dựng Bảo tàng Trường Sa có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh Khánh Hòa lựa chọn, giới thiệu đơn vị tư vấn có đủ chuyên môn và kinh nghiệm để thực hiện việc lập Đề án xây dựng Bảo tàng Trường Sa và triển khai các dự án thành phần; kiểm tra, xem xét, đánh giá, góp ý hoàn thiện các sản phẩm của đơn vị tư vấn trong quá trình thực hiện đề án…

Việc xây dựng Bảo tàng Trường Sa thuộc giai đoạn 2 trong tổng thể mở rộng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm).

Dự án bảo tàng Trường Sa rộng khoảng 25.000 m2, được xây phía sau Khu tưởng niệm Gạc Ma. Dự án do UBND tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư, kinh phí từ nguồn vốn xã hội hóa. Cùng với bảo tàng, công viên Trường Sa cũng được xây dựng.

Sau khi hoàn thành, các dự án sẽ khớp nối với Khu tưởng niệm Gạc Ma để hoàn chỉnh toàn bộ dự án thành khu công viên văn hóa, tâm linh.

Trước đó, năm 2015, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đầu tư giai đoạn 1 Khu tưởng niệm Gạc Ma rộng hơn 20.000 m2.

Dự án có mức đầu tư hơn 130 tỷ đồng, hoàn thành giai đoạn 1 và khánh thành tháng 7/2017. Công trình gồm cụm tượng đài Những người nằm lại phía chân trời; khu trưng bày hiện vật về biển đảo, kỷ vật của 64 chiến sĩ hy sinh trên đảo Gạc Ma; quảng trường Hòa Bình và các hạng mục khuôn viên cây cảnh…

Khu tưởng niệm có chủ đề “Những người nằm lại phía chân trời” với biểu tượng “Vòng tròn bất tử” được tạo thành từ hình ảnh 64 chiến sĩ nắm tay nhau quyết tâm bảo vệ lá cờ Tổ quốc, khẳng định chủ quyền Việt Nam tại đảo Gạc Ma trong trận chiến với hải quân Trung Quốc ngày 14/3/1988.

Đến năm 2018, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có công văn gửi tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Tấn Trường lập phương án quy hoạch tổng mặt bằng phần mở rộng giai đoạn 2.

Tổng Liên đoàn đề nghị phía Khánh Hòa xem xét, tạo điều kiện chính thức giao 25.313m2 để triển khai lập Quy hoạch chi tiết 1/500 trình UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ lập dự án đầu tư.

Giữa năm 2022, Tổng Liên đoàn có báo cáo về việc đầu tư mở rộng giai đoạn 2 Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Minh Long