Cung văn hóa Thiếu nhi Khánh Hòa có tổng diện tích 2,71ha, tổng vốn đầu tư là 544,577 tỷ đồng.

cung van hoa thieu nhi khanh hoa
Khánh Hòa xây Cung văn hóa Thiếu nhi gần 550 tỷ đồng. (Ảnh: khanhhoa.gov.vn)

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân vừa cho biết dự kiến, dự án xây dựng Cung văn hóa Thiếu nhi Khánh Hòa sẽ khởi công vào ngày 1/6/2023.

Cung văn hóa Thiếu nhi Khánh Hòa được xây dựng ngay khu vực Nhà thiếu nhi tỉnh hiện nay, đối diện nhà thờ đá, cùng nằm trên đường Thái Nguyên và giáp ngã 6 TP. Nha Trang.

Dự án có tổng diện tích 2,71 ha, trên đất có các công trình hiện hữu như Nhà thiếu nhi tỉnh, Trường Chuyên Lê Quý Đôn (cơ sở cũ), Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp Khánh Hòa.

Theo quyết định trước đây, khu đất này được quy hoạch là đất văn hóa với mật độ xây dựng từ 40 – 80%, cao từ 1 – 5 tầng. Theo đề xuất của Sở VH-TT Khánh Hòa, dự án có chiều cao 4 tầng và 1 tầng hầm. Cụ thể:

  • Tầng 1 là cung thể thao măng non với sức chứa 300 chỗ và một số phòng làm việc của lãnh đạo, phòng học một số bộ môn;
  • Tầng 2 sẽ bố trí nhà hát măng non với sức chứa 1.200 chỗ, các phòng nội trú và phòng học tập;
  • Tầng 3 sẽ bố trí các phòng học âm nhạc, khiêu vũ thể thao, aerobic;
  • Tầng 4 sẽ là khu trưng bày điêu khắc, nghệ thuật, phòng hội họa… với tổng diện tích hơn 2.300 m2;
  • Tầng hầm sẽ là nơi đậu xe ô tô và xe máy với diện tích gần 6.000 m2.

Tổng vốn đầu tư dự án đã được HĐND tỉnh thông qua là 544,577 tỷ đồng, từ ngân sách nhà nước.

Minh Long