Chủ quán karaoke Nguyễn Diệu Linh cùng 1 thợ hàn và người chủ cơ sở hàn đã bị khởi tố tội vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy trong vụ hỏa hoạn trên phố Trần Thái Tông làm 13 người chết.

Hiện trường sau vụ cháy quán karaoke khiến 13 người thiệt mạng tại phố Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, Hà Nội). (Ảnh: nld.com.vn)
Hiện trường sau vụ cháy quán karaoke khiến 13 người thiệt mạng tại phố Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, Hà Nội). (Ảnh: nld.com.vn)

Sáng 12/11, Công an TP Hà Nội công bố thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ cháy quán karaoke 68 Trần Thái Tông làm 13 người chết xảy ra ngày 1/11.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Diệu Linh (SN 1986, ở quận Hà Đông, Hà Nội) – chủ quán karaoke 68 Trần Thái Tông, Lê Thị Thì (tên gọi khác là Thanh, SN 1962, ở quận Cầu Giấy) – chủ lao động của thợ hàn và Hoàng Văn Tuấn (SN 1993, ở Nghệ An) – thợ hàn, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo điều 240 Bộ luật hình sự năm 2009.

Bị can Nguyễn Diệu Linh (chủ quán karaoke) được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ, nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Hai bị can còn lại đã bị tạm giam để điều tra.

Theo kết luận điều tra, quán karaoke 68 Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy) do Nguyễn Diệu Linh làm chủ chưa có nghiệm thu về PCCC, giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự; giấy phép kinh doanh karaoke, nhưng vẫn đưa vào sử dụng (thu tiền của khách từ 26/10/2016 cho đến ngày 1/11/2016 đang hoạt động kinh doanh thì xảy ra cháy).

Hành vi này vi phạm khoản 6 điều 13 Luật PCCC năm 2013. Bị can Linh còn có hành vi đổi thiết kế, không kiểm tra, giám sát quá trình thi công, cho lắp biển quảng cáo trước cửa quán che kín cả mặt tiền nhà.

Kết quả điều tra cũng xác định chủ quán karaoke khi thi công sửa chữa quán đã “bớt xén” nhiều hạng mục bắt buộc phải có theo quy định PCCC như không làm cửa thoát hiểm tầng 2, thay đổi thiết kế lắp đặt ống chữa cháy từ D50, D32 xuống D25, không làm cửa chống cháy tại các phòng hát nằm trong hạng mục PCCC (chỉ thi công các cửa phòng với yêu cầu cách âm), không cần chống cháy, thay cửa chống cháy đã được Cảnh sát PCCC phê duyệt.

>> Kết luận ban đầu vụ cháy quán karaoke làm 13 người chết: Hệ thống PCCC chưa hoàn thiện

Bị can Hoàng Văn Tuấn là thợ hàn xì nhưng chưa được huấn luyện về an toàn lao động, chưa được cấp thẻ an toàn, không có biện pháp phòng chống cháy… nhưng vẫn được bị can Lê Thị Thì thuê và cho phép tham gia thi công.

Ngày 1/11, trong quá trình cắt bản lề để lắp cửa tại quán karaoke 68 Trần Thái Tông, Tuấn dùng máy hàn thổi lửa trực tiếp vào bản lề cửa mục đích dùng nhiệt cắt bản lề ra dẫn đến lửa bén vào vách phòng và gây cháy.

Hậu quả, làm 13 người thiệt mạng, cháy toàn bộ tài sản của quán karaoke 68, 11 xe máy, 1 xe đạp điện. Vụ cháy còn ảnh hưởng sang các quán Bách Lộc, quán Kstar 72, quán Nhật số 74 Trần Thái Tông.

Đến ngày 2/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án về vi phạm quy định về PCCC.

Nguyễn Quân 

Xem thêm: