Từ ngày 14/3 đến 31/3, công an Bình Phước xác định ba tài xế Nghi, Phú và Nhân đã 14 lần chở 140 người Trung Quốc từ TP.HCM qua Bình Phước để xuất cảnh trái phép.

3 nguoi binh phuoc dua nguoi trung quoc nhap canh trai phep
3 tài xế chở 140 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép bị khởi tố. (Ảnh từ cơ quan công an)

Báo chí nhà nước hôm 28/6 cho biết công an tỉnh Bình Phước đã quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với 3 người để điều tra về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Các bị can gồm: Nguyễn Hoài Nhân (SN 1984, trú phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM), Nguyễn Thành Nghi (SN 1979, trú phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM) và Phạm Quang Phú (SN 1985, trú phường Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM).

Trước đó, khoảng 19h ngày 31/3, công an huyện Hớn Quản (Bình Phước) đã kiểm tra 3 xe ô tô du lịch (di chuyển về hướng biên giới giáp với Campuchia), phát hiện trên xe có 15 người Trung Quốc (13 nam và 2 nữ).

Tất cả những người này đều không có giấy tờ xuất nhập cảnh. 3 tài xế điều khiển 3 xe ô tô là Nguyễn Hoài Nhân, Nguyễn Thành Nghi, Phạm Quang Phú. 15 người Trung Quốc cùng 3 tài xế đã được đưa đi cách ly tập trung trong đêm.

3 tài xế này khai đã nhận chở số người Trung Quốc này từ TP.HCM lên khu vực biên giới tỉnh Bình Phước. Khi 3 xe ô tô đến huyện Hớn Quản thị bị phát hiện bắt giữ.

Từ ngày 14/3 đến khi bị bắt, ba người đã thực hiện 14 chuyến, vận chuyển 140 người Trung Quốc từ TP.HCM lên khu vực biên giới tỉnh Bình Phước với tổng số tiền công là 108 triệu đồng.

Trước đó, hôm 26/6, công an Ninh Thuận cũng bắt tạm giam 2 tài xế là Lê Duy Thủy (quê Thanh Hóa) và Lê Tài Nguyên (ở TP.HCM) về hành vi Tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Theo điều tra, ngày 3/6, hai tài xế này được một người (chưa rõ danh tính) thuê chở 10 người có quốc tịch Trung Quốc từ Kiên Giang ra Hà Nội, chi phí 10 triệu đồng mỗi người.

Trưa hôm sau, khi xe của Thủy chở 4 người Trung Quốc đến xã Cà Ná, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) bị tổ tuần tra trên quốc lộ 1 kiểm tra. Ba người Trung Quốc tháo chạy nhưng bị bắt lại.

Nhóm người Trung Quốc khai làm công nhân ở Campuchia, do tình hình dịch bệnh phức tạp nên nhờ đường dây môi giới đưa vượt biên vào Việt Nam bằng đường biển ở Kiên Giang để tìm đường về nước. Thông qua trung gian, họ thuê xe của Thủy và Nguyên chở ra Hà Nội định tiếp tục vượt biên về Trung Quốc.

Phạm Toàn

Xem thêm:

Đồng Nai: Bắt 2 người đưa 17 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép