Cơ quan chức năng TP. Long Xuyên (An Giang) đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng đối với Trần Thị Bảo Trân về hành vi “Hành hạ người khác”.

khoi to bao mau
Trần Thị Bảo Trân tại cơ quan điều tra. (Ảnh: congan.angiang.gov.vn)

Chiều ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Trần Thị Bảo Trân (SN 1997, cư trú ấp Kiên Thanh, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương; tạm trú khóm Bình Khánh 1, phường Bình Khánh,TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi “Hành hạ người khác”.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ngày 24/8, trên mạng xã hội facebook có đăng tải nhiều đoạn video clip ghi lại cảnh cô giáo giữ trẻ có hành vi đánh các trẻ em trong quá trình cho các trẻ em ăn tại “Nhóm trẻ sắc màu tuổi thơ” có địa chỉ số 9B5 (đường Nguyễn Thượng Hiền, phường Bình Khánh) nên tiến hành mời những người có liên quan về làm việc, trong đó có Trần Thị Bảo Trân – là bảo mẫu tại nhóm trẻ này.

Qua làm việc tại cơ quan Công an, Trần Thị Bảo Trân thừa nhận người đánh trẻ em trong đoạn video clip chính là mình, đồng thời khai nhận khoảng tháng 3 đến tháng 5/2018, trong lúc cho trẻ ăn tại cơ sở trên do các bé không ăn nên Trân đã có hành vi dùng tay đánh vào người 3 trẻ nhằm mục đích để các bé sợ mà ăn hết xuất ăn.

Được biết, cơ sở mầm non này đã hoạt động được gần 3 năm. Bảo mẫu Trân vào làm cho cơ sở từ tháng 10/2017, có đầy đủ bằng cấp.

Sau khi biết sự việc, bà Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1985, chủ cơ sở nhóm trẻ Sắc màu tuổi thơ) đã đến nhà các bé bị bảo mẫu Trân đánh, xin lỗi gia đình, đồng thời trình báo với chính quyền địa phương và tự xin ngưng hoạt động cơ sở từ ngày 25/8 để các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Phạm Toàn

Xem thêm: