Ông Phan Văn Vĩnh – Cựu Trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) bị khởi tố để điều tra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Phan-van-vinh
Trung tướng Phan Văn Vĩnh – cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an)

Ngày 6/4, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Phan Văn Vĩnh – cựu Trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) để điều tra hành vi liên quan đến đường dây đánh bạc xuyên quốc gia với số tiền lên tới hàng ngàn tỷ đồng.

Ông Phan Văn Vĩnh bị khởi tố theo điều 356 Bộ luật Hình sự với tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND tỉnh Phú Thọ phê chuẩn.

Cùng ngày, Chủ tịch nước đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Vĩnh.

Ông Phan Văn Vĩnh (SN 1955, quê Nam Định) là đại biểu Quốc hội khóa XII. Trước khi làm Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) vào năm 2014, ông Vĩnh là Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, sau đó được bổ nhiệm chức Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm. Tháng 4/2017, ông Vĩnh thôi chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, nghỉ hưu theo chế độ.

Liên quan đến vụ án đường dây đánh bạc ngàn tỷ, theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, tính đến ngày 16/3, cơ quan điều tra đã khởi tố 83 bị can (trong đó một số bị can bị khởi tố 2 tội danh) gồm: 41 bị can về tội tổ chức đánh bạc, 38 bị can về tội đánh bạc, 4 bị can về tội mua bán hóa đơn trái phép, 2 bị can tội rửa tiền và 1 bị can tội sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra đang tạm giam 31 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 42 bị can, cho bảo lãnh 2 bị can, truy nã 8 bị can đang bỏ trốn.

Trong đó, ngày 11/3, Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa – nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Công nghệ cao (C50, Bộ Công an), để điều tra về tội “Tổ chức đánh bạc”. Ông Hóa và một số cán bộ công an đã phát hiện sai phạm của đường dây này nhưng không ngăn chặn, xử lý mà còn tiếp tay, “bảo kê” cho đường dây hoạt động.

Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ cao – CNC) và Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch HĐQT VTC Online) là hai bị can cầm đầu đường dây này, cùng với Hoàng Thành Trung (Phó Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Phát triển Đầu tư Nam Việt, nguyên Trưởng phòng Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số – VTC Intecom) bàn bạc thực hiện.

Theo cơ quan điều tra, ông Phan Sào Nam là người cung cấp phần mềm, bản quyền cổng game điện tử cho ông Nguyễn Văn Dương. Ông Dương có vai trò điều hành hai cổng game điện tử có tên là Rikvip và Tip.club.

Điều tra bước đầu cho thấy số tiền tham gia đánh bạc được xác định qua hai đường chính là cổng thanh toán (cả hợp pháp và bất hợp pháp) và hệ thống đại lý. Trong đó, tổng số tiền đánh bạc qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỷ đồng (342 tỷ đồng/tháng); số tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng là 5.631,5 tỷ đồng.

Nam Phong

Xem thêm: