Mỗi ca mua bán thận, Nguyễn Đức Thắng (SN 1989, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) hưởng số tiền chênh lệch hàng chục triệu đồng.

nguyen duc thang
Đối tượng Nguyễn Đức Thắng tại cơ quan điều tra. (Ảnh từ cơ quan điều tra)

Ngày 13/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an quận Long Biên, Hà Nội) cho biết cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Thắng (SN 1989, trú tại xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) về tội danh “Mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người”.

Trước đó, ngày 4/12, Công an quận Long Biên kiểm tra nhà trọ số 63/66 đường Ngọc Lâm (Long Biên, Hà Nội) phát hiện có 8 người từ nơi khác đến đang đang tạm trú tại đây. Những người này khai nhận có mặt tại nhà trọ để chuẩn bị đi bán thận, nằm trong đường dây môi giới mua bán nội tạng do Nguyễn Đức Thắng đứng đầu.

Ngoài ra, khi khám xét phòng trọ, lực lượng công an còn thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn bi, 200 viên đạn, 3 thanh đao.

Sau đó, Công an quận Long Biên lập biên bản đưa Thắng cùng 8 người liên quan về trụ sở lập hồ sơ xử lý, gồm:

Lê Thị Hồng (SN 1994, ở Tuyên Quang), Bùi Đình Hải (SN 1987, ở Nam Đàn, Nghệ An), Nguyễn Văn Hùng (SN 1993, ở Thanh Hóa), Trương Ngọc Hiên (SN 1991, ở Thanh Hóa), Trần Thị Thanh Huyền (SN 1993, ở Lào Cai), Lý Thị Kim Châu (SN 1988, ở Cần Thơ), Trần Minh Tuấn (SN 1990, ở Quảng Trị), Vũ Quang Thắng (SN 1996, ở Thanh Hóa).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Thắng từng hiến 1 quả thận của mình cho Trung tâm ghép tạng Bệnh viện Việt Đức và nhận được 250 triệu đồng. Vì nhiều bệnh nhân có nhu cầu ghép thận và người cần bán thận liên lạc với Thắng, nên Thắng đã đứng ra làm môi giới trung gian, rồi hưởng tiền chênh lệch trong mỗi lần mua bán thận.

Theo đó, khi gặp người có nhu cầu bán, Thắng sẽ hướng dẫn làm giấy tờ thủ tục và đưa vào Bệnh viện Quân y 103 để khám tổng thể. Nếu đủ điều kiện sẽ thống nhất giá bán thận giao động từ 230-270 triệu đồng.

Tiếp đến, Thắng sẽ giao dịch với người mua bán với giá dao động từ 260-290 triệu đồng và hưởng tiền chênh lệch. Tại cơ quan công an, Nguyễn Đức Thắng khai nhận đã môi giới thành công được khoảng 15 ca ghép thận.

Cụ thể, tháng 3/2018, Thắng đã môi giới bán 1 quả thận của thanh niên quê Cần Thơ với giá 270 triệu đồng, hưởng lợi 30 triệu đồng. Tháng 7/2018, Thắng môi giới bán 1 quả thận của người tên T. với giá 290 triệu đồng, hưởng lợi 30 triệu đồng.

Cuối tháng 10/2018, Thắng kết nối được 6 người có nhu cầu bán thận nên đã thuê căn nhà số 63/66 Ngọc Lâm để nuôi ăn những người này trong thời gian chờ làm thủ tục mua bán thận.

Hiện Công an quận Long Biên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ những người có liên quan.

Phạm Toàn

Xem thêm: