Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố và bắt tạm giam hàng chục người liên quan đến đường dây đánh bạc ngàn tỷ có sự tham gia của cán bộ cấp cao ngành công an.

thieu tuong nguyen thanh hoa duong day danh bac ngan ty
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa – Cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao. (Ảnh: Bộ Công an)

Từ cuối tháng 8/2017 đến nay, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố khoảng 80 người để điều tra đường dây “đánh bạc, sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnhh thành.

Trong số này có ông Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Thiếu tướng, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao, Bộ Công an), Phan Sào Nam (39 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến – VTC online); Nguyễn Văn Dương (43 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC).

Theo cơ quan điều tra, công ty do Nam và Dương điều hành kinh doanh, nhập khẩu thiết bị công nghệ, tuy nhiên sau một thời gian thì chuyển sang tổ chức đánh bạc qua mạng.

Ông Nam và ông Dương bị cáo buộc là chủ mưu, điều hành đường dây đánh bạc trực tuyến qua mạng bằng hình thức game bài. Người chơi có thể dễ dàng tải ứng dụng game này trên Google Play của hệ điều hành Android và Apple Store trên hệ điều hành IOS để chơi các trò chơi như: tá lả, ba cây,…. Sau khi tạo tài khoản game, người chơi sẽ trả tiền thật để mua tiền ảo qua hình thức thẻ cào điện thoại, thẻ ngân hàng,…

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây có hơn 20 triệu tài khoản tham gia với 8 triệu người chơi thường xuyên. Cơ quan Công an tỉnh Phú Thọ bước đầu làm rõ số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc là 2.777 tỷ đồng; tạm giữ, phong tỏa tài khoản ngân hàng 381 tỷ đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỷ đồng và 13 xe ô tô các loại.

Cơ quan điều tra cho hay ông Nguyễn Thanh Hóa – Cựu Cục trưởng C50 bị cáo buộc với trách nhiệm người đứng đầu của lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, nhưng khi phát hiện hành vi sai phạm của Nam và Dương đã không ngăn chặn mà còn “bảo kê”. Ông Hóa bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Tổ chức đánh bạc theo Khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999. Hôm qua (11/3), ông Hóa đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân.

Trong chiều nay (12/3), lực lượng thanh tra xây dựng phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) đã tiến hành phá dỡ phần diện tích xây dựng trái phép của căn biệt thự của gia đình ông Hóa tại khu Liền kề C37 thuộc phường Trung Văn. Căn biệt thự được lực lượng thanh tra xây dựng xác định vi phạm vượt 3 bức tường trang trí trên cùng với diện tích hàng chục m2.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ đường dây đánh bạc của các đối tượng.

Nam Phong (T/h)

Xem thêm: