Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ án bé gái 3 tuổi nghi bị bố mẹ bạo hành dẫn tới tử vong để làm rõ tội danh Giết người.

cháu bé 3 tuổi tử vong nghi do bạo hành
Hình ảnh khi người thân đến nhận thi thể cháu M. được chia sẻ trên mạng xã hội hôm 31/3. (Ảnh: Facebook)

Ngày 2/4, lãnh đạo Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người” đối với vụ việc bé gái N.N.M.M. (SN 2016, thường trú thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội; tạm trú phường Phương Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội) bị tử vong.

Hiện Công an quận Đống Đa đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để tiếp tục hoàn tất thủ tục khởi tố bị can, điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 1/4, Công an quận Đống Đa đã bắt khẩn cấp 2 nghi phạm là mẹ ruột và bố dượng của cháu M. để điều tra về hành vi Giết người.

Theo thông tin từ Bệnh viện đại học y Hà Nội cho biết sáng 30/3, đơn vị tiếp nhận bé gái N.N.M.M. được đưa vào cấp cứu với lý do “bị ngã”. Khi nhận thấy nhiều thương tích trên người cháu bé có dấu hiệu bạo hành, cơ quan y tế đã trình báo sự việc với cơ quan công an.

Theo báo cáo sơ bộ của Công an phường Phương Liên, cháu bé khoảng 3 tuổi, sống cùng mẹ, tạm trú tại một khu trọ trên  đường Phạm Ngọc Thạch, phường Phương Liên, quê gốc ở xã Võng La (huyện Đông Anh, Hà Nội). Cháu mất vào ngày 30/3, sau đó được bà ngoại đưa về địa phương để an táng. Người mẹ có 3 đời chồng, M. là con với người chồng thứ hai.

Nguyễn Sơn