Hai ngày sau khi xảy ra vụ cháy thảm khốc tại quán Karaoke An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), khiến 33 người chết, Công an tỉnh Bình Dương công bố khởi tố vụ án. Quyết định được đưa ra vào cuối ngày 8/9, liền sau buổi họp báo do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức vào ban sáng.

vu chay tai co so karaoke an phu binh duong
Cảnh sát PCCC đưa xe thang cứu người bị mắc kẹt trong căn nhà. (Ảnh: congan.binhduong.gov.vn)

Chiều 8/9, Công an tỉnh Bình Dương cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm về quy định phòng cháy chữa cháy” theo điều 313, Bộ luật hình sự đối với vụ cháy xảy ra tại cơ sở karaoke An Phú, thuộc phường An Phú, TP.Thuận An.

Thượng tá Lưu Minh Hoàng, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, người ký quyết định khởi tố vụ án.

Tại cuộc họp báo diễn ra vào sáng 8/9, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh rằng yếu tố chủ quan, tình trạng mất kiểm soát của khách và tâm lý hoảng loạn là một trong những lý do khiến số thương vong cao.

Trước câu hỏi: “Quá trình kiểm tra hiện trường, ông thấy cơ sở karaoke có đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy không?” – ông Quyên cho biết qua kiểm tra sơ bộ, thấy lối thang bộ đi lên, đi xuống và thoát hiểm có, nhưng “phải chờ có kết quả khám nghiệm hiện trường mới thông tin chính thức cho báo chí được”.

Ông Quyên cho biết đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương sớm khởi tố vụ án liên quan đến vụ cháy theo Điều 313 Bộ luật hình sự về “Tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Chiều ngày 8/9, Đại tá Quyên chỉ đạo Cơ quan CSĐT hoàn thành các thủ tục, ra quyết định phân công Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT tiến hành khởi tố, điều tra vụ án đối với vụ cháy tại quán karaoke An Phú.

Cơ sở kinh doanh karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (SN 1980, ngụ phường An Phú, TP.Thuận An; chỗ ở hiện tại TP Thủ Đức, TP.HCM) làm chủ. Cơ sở này có tổng diện tích sàn khoảng 1.500m2, gồm 3 tầng, có 30 phòng hát (thực tế có 26 phòng hoạt động), hoạt động từ năm 2016.

Khoảng 20h15 ngày 6/9, lửa bùng phát trong quán karaoke An Phú. Tính đến tối 7/9, 32 thi thể được đưa ra khỏi hiện trường, 1 người nhảy lầu bị thương, tử vong tại bệnh viện. 17 nạn nhân bị thương, trong đó 2 trường hợp bị chấn thương nặng.

Lực lượng chức năng công bố trước khi xảy ra vụ cháy, cơ sở này có 5/30 phòng hát đang hoạt động (301, 302, 303, 305, 306) và có khoảng 60 người có mặt tại cơ sở (khoảng 30 khách hát và 30 nhân viên).

Theo UBND TP Thuận An công bố tại cuộc họp báo sáng 8/9, cơ sở này có Giấy phép kinh doanh do UBND thị xã (nay là TP) Thuận An cấp năm 2015, đăng ký thay đổi lần thứ nhất năm 2016; Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC số 93 do Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương cấp ngày 8/2/2017.

Minh Sơn