UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu người từ vùng dịch về Bắc Giang làm việc phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19, khi ở lại làm việc phải cách ly.

chot kiem soat lien tinh bac giang
Chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên tỉnh trên đường tỉnh 296 (thuộc khu vực cầu Vát, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa). (Ảnh: baobacgiang.com.vn)

Bắc Giang cần giấy xét nghiệm âm tính để ra vào tỉnh

Ngày 21/12, anh Nguyễn Văn Tuấn (trú tại quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) chở hàng giao cho các đại lý tại huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) đã bị lực lượng tại chốt kiểm soát yêu cầu phải có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 mới được vào tỉnh.

“Do không có sự chuẩn bị trước vì nghĩ việc đi lại đã thông thoáng, nên dù rất vội thời gian để kịp giao hàng nhưng tôi buộc phải chờ đợi mất 30 phút để thực hiện việc xét nghiệm COVID-19, việc này gây ảnh hưởng lớn đến công việc của tôi”, anh nói trên báo VOV.

Tương tự, ngày 23/12, anh Nguyễn Văn Bắc (trú tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) khi tới Bắc Giang phải quay xe về Hà Nội do công an tại chốt kiểm soát cửa ngõ thành phố yêu cầu phải có giấy xét nghiệm y tế, dù anh nói đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin COVID-19, theo báo Việt Nam Net.

Hiện quy định kiểm soát người dân ngoại tỉnh, đặc biệt là người từ các vùng đang có dịch như Hà Nội, Bắc Ninh đang được áp dụng theo công văn số 4595/SYT-NVY do Sở Y tế tỉnh Bắc Giang ban hành ngày 25/11. Công văn này yêu cầu siết chặt kiểm soát đối với người ra vào tỉnh, đặc biệt là từ TP. Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh.

Theo công văn 4595, công nhân, các lái xe, lao động tự do, những người làm ăn, buôn bán, học tập… thường xuyên đi lại giữa Bắc Giang – Bắc Ninh phải xét nghiệm 100%. Toàn bộ công nhân, chuyên gia, người cung cấp dịch vụ thường xuyên đi lại giữa Bắc Ninh và Bắc Giang phải xét nghiệm 3 ngày/lần; nếu tình hình dịch phức tạp thì phải ở lại Bắc Giang, không đi lại hàng ngày.

Riêng huyện Yên Dũng, ngoài xét nghiệm cho lao động là người địa phương hiện đang làm việc tại khu công nghiệp Quế Võ, giới hữu trách còn yêu cầu tạm thời cách ly tại nhà 7 ngày để kiểm soát dịch.

Người từ Bắc Ninh về Bắc Giang làm việc phải có xét nghiệm âm tính, trường hợp cần thiết mà ở lại thì phải thực hiện cách ly như người từ Hà Nội về Bắc Giang.

Bắc Ninh: Người dân không được ra đường từ 22h đến 4h sáng

Theo quyết định của bà Nguyễn Hương Giang – Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tại cuộc họp ngày 20/12, tỉnh này áp dụng nhiều biện pháp kiểm soát trên phạm vi toàn tỉnh.

Người dân bị yêu cầu không ra ngoài ngoài từ 22h đến 4h sáng hôm sau, trừ trường hợp: thực hiện công vụ, đưa người đi cấp cứu, đi làm ca đêm, đi làm về…. Những trường hợp ngoại lệ này phải xuất trình giấy tờ liên quan, gồm: thẻ, giấy xác nhận của cơ quan, doanh nghiệp hoặc giấy tờ chứng minh khác. Quy định giờ “giới nghiêm” này áp dụng từ ngày 22/12/2021 đến hết ngày 3/1/2022.

Ngoài ra, tỉnh này sẽ xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, các hoạt động vui chơi, lễ hội, tôn giáo tại các địa phương, nhất là trong dịp cuối năm, Lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần…

Các dịch vụ ăn, uống trong nhà tại tỉnh Bắc Ninh chỉ cho phép tối đa 50% công suất (không tập trung quá 30 người cùng một thời điểm – trong cùng một phòng và tất cả khách hàng đã tiêm 2 mũi vắc-xin COVID-19). Các cơ quan, đơn vị không tổ chức liên hoan, gặp mặt trong dịp cuối năm và đầu năm mới.

Cán bộ, công chức, viên chức và người dân nếu không có việc thật sự cần thiết hoặc lý do công vụ thì không di chuyển ra ngoài tỉnh; nếu ra ngoài tỉnh, khi về phải tự xét nghiệm, khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe theo quy định.

Từ ngày 25/12, các huyện, TP trong tỉnh Bắc Ninh sẽ quản lý người nhiễm COVID-19 cách ly tại nhà. Giới chức tỉnh yêu cầu Sở GTVT huy động phương tiện vận chuyển bệnh nhân F1, F0 đến cơ sở cách ly tập trung, cơ sở thu dung, điều trị của tỉnh chậm nhất 5 tiếng sau khi kết quả xét nghiệm COVID-19.

Lào Cai sẽ xử lý vi phạm tập trung đông người dịp Tết

UBND tỉnh Lào Cai ban hành văn bản số 6139/UBND-VX ngày 23/12 yêu cầu tăng cường quản lý, kiểm tra hoạt động phòng dịch COVID-19 trong dịp Lễ, Tết sắp đến.

Theo đó, các xã, phường, thị trấn yêu cầu không tổ chức tập trung đông người, đặc biệt vào dịp Tết Dương Lịch và Tết Nguyên đán. Cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định nếu phát hiện cá nhân, tổ chức sai phạm.

Giới chức tỉnh yêu cầu các địa phương tổ chức đẩy nhanh tiêm vắc-xin và hoàn thành tiêm trả mũi 2 cho người trên 18 tuổi đã tiêm mũi 1 xong trước ngày 31/12/2021, đối với trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi hoàn thành tiêm đủ 2 mũi trước ngày 15/01/2021…

Hưng Yên hạn chế ra ngoài tỉnh từ ngày 7/12

Theo công điện số 3134/CĐ-CTUBND do UBND tỉnh ban hành ngày 7/12, đối với cơ quan đơn vị, các cán bộ, nhân viên, người lao động bị yêu cầu hạn chế tối đa việc ra ngoài tỉnh; có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72h trước khi đến cơ quan, đơn vị làm việc.

Đối với doanh nghiệp, tỉnh yêu cầu thực hiện “một cung đường, hai điểm đến là nơi ở và nơi làm việc”, hạn chế tối đa ra ngoài tỉnh; khi từ vùng dịch về phải cách ly tại nhà 14 ngày, đi làm lại phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 72h; người đến liên hệ công tác phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 72h.

Ngoài ra, người đi từ vùng dịch về phương, giới chức tỉnh yêu cầu có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72h; người địa phương ra ngoài tỉnh, từ vùng dịch về phải tự cách ly ở nhà 14 ngày, tự test nhanh COVID-19 có kết quả âm tính mới được tham gia các hoạt động tại cộng đồng.

Tỉnh này cũng yêu cầu “tạm dừng các hoạt động cưới, hỏi; đám hiếu, đám giỗ; các sự kiện gia đình chỉ tổ chức nội bộ và số lượng không quá 20 người, không đón, tiếp người về từ vùng dịch” từ 0h ngày 8/12 cho đến khi có thông báo mới.

Yên Bái: Dịch vụ ăn uống chỉ được bán hàng mang về hoặc bán online

UBND tỉnh đã ban hành văn bản hoả tốc số 4252/BCĐ-VX ngày 28/11 (thực hiện từ ngày ban hành đến khi có thông báo mới) yêu cầu tại TP. Yên Bái, thị trấn Yên Bình (huyện Yên Bình), thị trấn Cổ Phúc, xã Minh Quán, xã Việt Thành (huyện Trấn Yên), các cơ sở kinh doanh dịch vụ: karaoke, mát xa, khu vui chơi, giải trí và luyện tập thể thao phải tạm dừng hoạt động. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (nhà hàng, quán ăn, quán bia…) yêu cầu không bán tại chỗ, chỉ được bán mang về hoặc bán online. Cấm hoạt động các quán vỉa hè.

Tất cả các hoạt động tập trung đông người (trên 20 người) và tiệc cưới sẽ tạm dừng.

Học sinh, sinh viên vẫn tiếp tục đến trường, tuy nhiên không tổ chức các hoạt động tập trung đông học sinh, sinh viên.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo phòng dịch COVID-19 tỉnh vừa ra công văn số 4693/BCĐ-VX yêu cầu dừng hoạt động của tất cả các chốt kiểm dịch y tế liên ngành và của các địa phương; đồng thời thành lập các điểm hỗ trợ phòng dịch COVID-19 thay thế cho các chốt kiểm dịch y tế liên ngành trước đây, gồm:

  • Điểm hỗ trợ tại nút giao IC12, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên.
  • Điểm hỗ trợ tại nút giao IC14, xã An Thịnh, huyện Văn Yên.
  • Điểm hỗ trợ tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên.
  • Điểm hỗ trợ tại Km 14, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình.

Thời gian áp dụng từ 0h ngày 27/12.

Phương Anh

Xem thêm:

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tiêm vắc-xin “thần tốc hơn nữa”, xử lý người không chịu tiêm