Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, vào đêm qua (09/11), không khí lạnh được tăng cường bổ sung, tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

khong-khi-lanh
(Ảnh sưu tầm)

Đêm qua, các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên – Huế có mưa tại nhiều nơi. Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Theo dự báo, trong ngày và đêm nay (10/11), do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng, trung du phổ biến từ 15-17 độ C, tại vùng núi nhiệt độ phổ biến từ 9-12 độ C.

Các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Phía tây Bắc Bộ: nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ C, có nơi trên 20 độ C. Phía đông Bắc Bộ, vùng núi có nơi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, vùng núi 12-14 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 16-19 độ C, vùng núi từ 15-17 độ C.

TP. Hà Nội có mưa, mưa rào với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15-18 độ C, nhiệt độ cao nhất 17-19 độ C; trời rét.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Khu vực phía bắc có nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, phía nam 19-22 độ C.

Vịnh bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 2-4m; cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Hải Linh

Xem thêm: