Một đợt không khí lạnh tràn xuống đã bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết Bắc Bộ, trời sẽ chuyển mưa lạnh từ đêm nay (23/11).

khong khi lanh 2
Một đợt không khí lạnh tràn xuống đã bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết Bắc Bộ, trời sẽ chuyển mưa lạnh từ đêm nay (23/11). (Ảnh: hanoitv.vn)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hôm nay (23/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên mực 1.500m nên ở phía Đông Bắc Bộ từ ngày 23/11 đến ngày 24/11 có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng khu vực Nam đồng bằng từ đêm 23/11 có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to.

Từ đêm 23/11 đến ngày 24/11, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi đêm và sáng trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C; khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 19-21 độ C.

Khu vực Hà Nội từ nay đến 24/11, trời âm u, nhiều mây, mưa có thể đến bất chợt nhưng lượng không nhiều. Sáng sớm và đêm trời lạnh, ngày se lạnh. Nhiệt độ dao động từ 23-26 độ C. Từ ngày 25/11, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Do đợt không khí lạnh lệch đông nên mưa chỉ tập trung ở phía Đông Bắc Bộ. Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ ngày vẫn có khoảng nắng, mưa xuất hiện rải rác diện không đều. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có trời rét với nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 18 độ C.

Trong khi đó, tại miền Trung, khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Bình hôm nay vẫn tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; từ ngày 24/11 mưa giảm dần. Các khu vực khác có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ ngày 24/11 đến sáng ngày 25/11, mưa sẽ tiếp tục ở khu vực Bắc Trung Bộ và có khả năng mở rộng lên khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ với lượng mưa phổ biến 30-80mm, có nơi trên 100mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, tại Nam Bộ từ 23-29/11 sẽ xuất hiện đợt triều cường cao, mực nước lớn nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4,25-4,35m, nguy cơ cao ngập úng tại các vùng trũng, thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao, đặc biệt là tại TP.HCM và Cần Thơ.

Trên biển, từ chiều và đêm nay (23/11), ở Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-2,5m; biển động.

Miền Bắc lập đông từ ngày 7/11, nhưng những ngày qua nền nhiệt khá cao, Hà Nội dao động 22-30 độ C. Cơ quan khí tượng nhận định, mùa đông năm nay nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1 độ C.

Đợt rét đậm đầu tiên (trung bình ngày từ 15 độ trở xuống) có khả năng xuất hiện vào nửa cuối tháng 12; các ngày rét đậm, rét hại tập trung trong tháng 1 và nửa đầu tháng 2/2023.

Minh Long