Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo từ đêm ngày 5/12 đến ngày 9/12, khu vực Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lũ lớn.

Mưa lớn làm nhiều tuyến đường nội thành tỉnh Quảng Nam ngập gần 1m, còn vùng ở ngoại thành dân phải di chuyển bằng ghe. (Ảnh: vnexpress.net)
Mưa lớn làm nhiều tuyến đường nội thành tỉnh Quảng Nam ngập gần 1m, còn vùng ở ngoại thành dân phải di chuyển bằng ghe. (Ảnh: vnexpress.net)

Nguyên nhân là do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao. Thông tin được cập nhật vào 5h30 sáng nay, 4/12.

Hiện tại, lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam đã đạt đỉnh. Mực nước trên các sông Bồ, sông Hương, sông Vu Gia, sông Thu Bồn đều trên mức báo động 2 từ 0,12m đến 0,73m.

Theo thông tin từ huyện Đại Lộc, Quảng Nam, nước sông Vu Gia dâng cao đột ngột và rất nhanh khiến hàng chục hecta hoa màu, cây ăn trái của bà con bị ngập trong lũ. Nước về ngập trắng bãi bồi. Nước tràn vào khu dân cư gây ngập sâu. Nhiều nơi bà con phải chèo ghe đi tránh lũ hoặc cố đi thu hoạch hoa trái.

Dự báo trưa, chiều nay (4/12), lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế và Quảng Nam tiếp tục xuống.

Sáng hôm qua, 3/12, khu vực huyện Bắc Trà My, Quảng Nam xảy ra một trận động đất có độ lớn 2,4 độ richter. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý Địa cầu cho biết trận động đất xảy ra vào 7g 8p 30 giây (giờ Hà Nội), tại vị trí có tọa độ 15.325 độ vĩ Bắc,108.084 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 7 km.

Theo bảng thang đo độ richter, mức động đất từ 2,0-2,9 richter thường không cảm nhận nhưng đo được. Trước đó, kể từ đầu năm, khu vực huyện Bắc Trà My đã xảy ra 4 trận động đất: ngày 24/1, cường độ 3,3 độ richter; ngày 31/1, cường độ 3,7 độ richter; ngày 9/4, cường độ 3,2 độ richter; ngày 14/4, cường độ 3 độ richter. Các trận động đất đều ở mức nhỏ.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất xảy ra hôm 3/12.

Tính đến chiều 3/12, đã có 8 người chết, 2 người mất tích do lũ cuốn hoặc bị đuối nước. Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My – ông Trần Anh Tuấn cho hay hai ngày vừa qua (2-3/12), thủy điện sông Tranh đang xả lũ với lưu lượng trên 700m3/s.

Nguyễn Quân

Xem thêm: