Đợt mưa lớn kéo dài từ ngày mai (16/10) đến 19/10 với tổng lượng mưa dự báo từ 300 – 600mm, khiến việc cứu hộ, cứu nạn tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3, Trạm kiểm lâm 67 thêm nhiều khó khăn.

rao trang 3 3
Khu vực thủy điện Rào Trăng 3. (Ảnh chụp màn hình)

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế đã cảnh báo sẽ có một đợt mưa lớn trên diện rộng xảy ra từ ngày mai (16/10) đến ngày 19/10.

Nguyên nhân của đợt mưa lớn này là do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên biển Đông, kết hợp với không khí lạnh có cường độ mạnh.

Dự báo, tổng lượng mưa trong đợt này phổ biến 300 – 600mm, có nơi trên 600mm, nguy cơ sạt lở đất vùng núi, ven sông, biển. Mưa lũ sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp từ 21-24/10.

Mưa lớn sẽ khiến việc cứu hộ, cứu nạn tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3, Trạm kiểm lâm 67 thêm nhiều khó khăn.

Dùng flycam tìm kiếm người mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3

Sạt lở đất tại khu vực Thủy điện Rào Trăng 3 khiến nhà điều hành thủy điện bị vùi lấp, không còn dấu vết; làm 3 người thiệt mạng, 14 người mất tích.

Ông Phan Thiên Định – Phó Chủ tịch Thừa Thiên Huế cho biết, trong hôm nay (15/10), lực lượng chức năng sẽ cố gắng đến thủy điện Rào Trăng 3 theo đường 71.

Lực lượng cũng đang khẩn trương tìm kiếm các thi thể, người mất tích vì ngày 16/10 dự báo sẽ khó khăn hơn do mưa lớn, ông Định nói.

Giới chức tỉnh này sử dụng flycam để tìm kiếm người mất tích nhưng chưa thấy. Theo ông Định, tỉnh đã mời thêm lực lượng chuyên dụng về flycam ở Hà Nội, TP.HCM và sẽ sử dụng công nghệ tầm nhiệt, truyền hình ảnh trực tiếp để tìm người.

Ngoài cứu hộ, cứu nạn bằng đường bộ qua tỉnh lộ 71, lực lượng chức năng Thừa Thiên Huế còn sử dụng xuồng, cano cao tốc để vượt lòng hồ thủy điện Hương Điền đến khu vực thân đập Thủy điện Rào Trăng 3 tìm kiếm người mất tích.

Tại Trạm kiểm lâm 67, tính đến 17h hôm nay (15/10), 9/13 người bị mất tích của đoàn cứu hộ đã tìm thấy thi thể. Họ đều được đưa về Bệnh viện 268, Quân khu 4 tại Huế.

Tờ Dân Việt cho biết, thi thể thứ 7 vừa được giới chức Thừa Thiên Huế xác nhận là tân chủ tịch huyện Phong Điền, ông Nguyễn Văn Bình.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 15/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 600km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 16/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

ap thap nhiet doi
(Ảnh: nchmf.gov.vn)

Minh Long