Nghi ngờ đồng nghiệp rạch yên xe SH, chia bè phái cô lập và lên kế hoạch đánh hội đồng mình, một thầy giáo dạy cấp II tại tỉnh Kiên Giang đã dùng dao đâm chết nạn nhân ngay tại trường.

kien giang thay giao the duc dam chet dong nghiep tai truong
Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du (TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang), nơi xảy ra án mạng giữa 2 thầy giáo của trường. (Ảnh: THCS Nguyễn Du – Rạch Giá/Facebook)

Sáng 7/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã tạm giữ hình sự đối với ông Phạm Thế Giáp (SN 1984, ngụ phường An Bình, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là ông Hoàng Anh Tuấn (SN 1982, ngụ phường An Hòa, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

Theo lời khai ban đầu, ông Giáp cho biết mình và ông Tuấn cùng là giáo viên dạy môn thể dục tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du (phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

Trong quá trình công tác tại trường, ông Giáp nghi ngờ ông Tuấn chia phe để cô lập ông Giáp, dùng dao rạch yên xe SH của ông Giáp (ông Tuấn đã phủ nhận việc này).

Chiều 6/9, trong lúc đi ngang phòng họp của trường, ông Giáp nghe loáng thoáng ông Tuấn bàn kế hoạch họp nhóm lại để đánh hội đồng mình. Ông Giáp cũng khai mình thường xuyên nhận được tin nhắn đe dọa, khủng bố tinh thần từ nhiều số máy lạ.

Khoảng 7h50 ngày 7/9, trước giờ vào học, ông Giáp đi ngang căn tin của trường thì thấy ông Tuấn ngồi uống cà phê. Ông Giáp thủ theo dao nhọn (loại dao cán vàng, dài khoảng 20cm) lao đến đâm thẳng vào ngực ông Tuấn 2 nhát.

Gây án xong, ông Giáp đến Công an phường Vĩnh Bảo cạnh trường học đầu thú, còn ông Tuấn được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường do sốc mất máu cấp, đứt động mạch, thủng tim.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thạch Lam