Xe ô tô 4 chỗ va chạm vào một người đàn ông, sau đó lao vào 6 thùng rác, rồi tiếp tục tông một nữ sinh, nhưng tài xế vẫn điều khiển xe bỏ chạy.

xe bien xanh tong chet nu sinh phu quoc
Tài xế điều khiển xe biển số xanh 68C-0862 gây tai nạn rồi bỏ chạy. (Ảnh: baokiengiang.vn)

Ngày 15/11, Công an TP. Phú Quốc (Kiên Giang) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân ô tô 4 chỗ biển số xanh 68C-0862 gây tai nạn chết người.

Trước đó, khoảng 21h15 ngày 14/11, xe biển số xanh 68C-0862 do tài xế Danh Thép (SN 1993, Kiên Giang) điều khiển lưu thông từ hướng phường An Thới về xã Dương Tơ, TP. Phú Quốc, đã va quẹt với một người đàn ông, sau đó bỏ chạy chừng 200m rồi tông tiếp vào 6 thùng rác bên lề đường.

Khi chạy đến đoạn đường trước Trường THPT An Thới, TP. Phú Quốc, tài xế này tiếp tục gây tai nạn với hai học sinh, trong đó nữ sinh L.D.M.Q (SN 2007, Kiên Giang) bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế TP. Phú Quốc.

Những người dân có mặt tại hiện trường cho biết thời điểm gây tai nạn, nữ sinh đang đi qua đường, thì bất ngờ bị xe 68C-0862 tông bay xa khoảng 20m, còn xe máy bay hơn 50m, trên xe ô tô có 4 người, 2 nam và 2 nữ.

Đến sáng 15/11, nữ sinh tử vong. Người đàn ông bị thương nhẹ. Tài xế trong vụ việc đã bị tạm giữ để điều tra.

Theo cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế Danh Thép không có Giấy phép lái xe và nồng độ cồn trong hơi thở ở mức 2 (từ 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở).

Xe ô tô mang biển số màu xanh 68C-0862 bước đầu được xác định là của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang.

Xe được bán hóa giá cho một cá nhân tại TP. Phú Quốc nhưng chưa thực hiện đổi biển số. Xe đã hết hạn đăng kiểm từ 6/11/2019, đã được thanh lý mấy năm nay.

Minh Long