Theo phụ ba mẹ bắt hến tại đập thủy lợi Đăk Yên (tỉnh Kon Tum), không may 2 chị em ruột 10 tuổi và 12 tuổi trượt chân xuống vùng nước sâu rồi bị đuối nước thương tâm.

tim kiem 2 chau be
Lực lượng chức năng tìm kiếm 2 cháu nhỏ đuối nước. (Ảnh: vov.vn)

Chiều ngày 24/3, UBND phường Trần Hưng Đạo (TP. Kon Tum) cho biết ở địa phương vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 chị em ruột tử vong.

Theo đó, vào lúc 13h cùng ngày, 2 chị em Lê Đặng Thủy Trúc (SN 2011, đang học lớp 6) và Lê Đặng Thủy Tiên (SN 2013, đang học lớp 4, cùng ngụ phường Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum) theo ba mẹ phụ bắt hến tại đập thủy lợi Đăk Yên, thuộc Thôn 2, xã Hòa Bình, TP. Kon Tum.

Khi đang cùng ba mẹ bắt hến, hai cháu Trúc và Tiên bị trượt chân xuống vùng nước sâu và bị đuối nước.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Kon Tum nhận tin báo và đã tới hiện trường để tìm kiếm cứu nạn.

Đến khoảng 15h cùng ngày, thi thể 2 cháu bé mới được tìm thấy gần vị trí xảy ra sự việc. Lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể 2 cháu cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, hoàn cảnh gia đình 2 cháu bé bị đuối nước rất khó khăn, bố mẹ đi làm thuê kiếm sống hằng ngày.

Chính quyền đã hỗ trợ đưa thi thể 2 cháu bé về nhà lo hậu sự và thăm hỏi, động viên gia đình.

Thạch Lam